Chủ thầu bị tố nợ tiền, bỏ trốn

Chủ Nhật, 24/05/2020, 15:54

Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được một số đơn tố cáo của người dân về việc ông Phạm Trung (64 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phạm Gia nợ tiền và bán nhà, đi khỏi nơi cư trú.



Theo thông tin ban đầu, tháng 9-2019, ông Trung lập công ty, thuê văn phòng tại tòa nhà 158-160 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) và có nhận thầu xây dựng một số ngôi nhà trên địa bàn TP với hình thức “chìa khóa trao tay” hoặc nhận khoán phần thô. Sau đó, ông Trung thuê đội thợ để thi công, đồng thời mua các vật tư, thiết bị điện nước, cửa kính, thiết bị nhà bếp của nhiều cá nhân và còn nợ số tiền hàng trăm triệu đồng. 

Nhưng sau khi hoàn  thiện công trình và quyết toán với chủ nhà, ông Trung không thanh toán các khoản nợ, đồng thời bán ngôi nhà tại tổ 21, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) rồi cắt đứt liên lạc với các chủ nợ.

Ông Trung cũng đã trả mặt bằng văn phòng công ty và còn nợ lương một số nhân viên làm việc tại đây. Hiện có gần 10 người tố ông Trung trốn nợ. Anh Ngô Văn Tiến, chủ một cơ sở làm nhôm kính tố cáo ông Trung nợ 349 triệu đồng. Anh Ngô Minh Trí (trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tố cáo Trung nợ số tiền 250.000.000 đồng. Anh Phạm Cương Bách (trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tố cáo Trung nợ 90 triệu đồng tiền nhân công xây dựng…

Vụ việc đang được điều tra, xác minh.



Thân Lai
.
.
.