Tổ chức ít nhất 15 hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia vào năm 2020

Chủ Nhật, 22/09/2019, 16:57

Theo Tổng cục Du lịch, triển khai Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia, Chương trình hành động quốc gia về du lịch, năm 2020, sẽ có ít nhất 15 hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch lớn ở nước ngoài. 

 

Các hoạt động này tập trung cho các thị trường trọng điểm, có khả năng tiếp tục tăng trưởng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ… 

Cụ thể, với thị trường Đông Bắc Á, Việt Nam sẽ tổ chức các giới thiệu du lịch vào các tháng 5, 6, 7, 9 tại Trung Quốc, Hàn Quốc , Đài Loan, Nhật Bản, tham gia Hội chợ  du lịch quốc tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc. 

Với thị trường Đông Nam Á, du lịch Việt sẽ được tập trung quảng bá, giới thiệu tại một số nước ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Maylsia và tại Hội chợ Du lịch quốc tế Travex, ATF tại Brunei.  

Du lịch Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh quảng bá tại nhiều thị trường trọng điểm vào năm 2020

Tại châu Âu, ngoài các chương trình giới thiệu du lịch riêng, Việt Nam sẽ tham gia 3 Hội chợ du lịch quốc tế: Hội chợ FITUR tại Tây Ban Nha vào tháng 1, Hội chợ MITT tại Nga vào tháng 3, Hội chợ ITB vào tháng 3. 

Các chương trình giới thiệu du lịch Việt tại Mỹ được tổ chức vào tháng 9, giới thiệu tại Australia sẽ được tổ chức vào tháng 10. 

Riêng với thị trường Trung Đông, Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Expo tại UAE và có nhiều hoạt động quảng bá khác từ tháng 10-2020 đến tháng 4-2021.

N.H
.
.
.