Đưa du lịch mạo hiểm thành “đặc sản” của Hà Giang: Nhiều lợi thế nhưng cần tính kỹ

Thứ Tư, 01/05/2019, 10:12
Sau các sản phẩm du lịch mạo hiểm như đi phượt, dù lượn, vượt sông Nho Quế bằng bè…, ngày 29-4, Hà Giang tiếp tục “khai màn” rầm rộ giải đấu xe địa hình chủ đề “Tinh thần đá” tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Yên Minh năm 2019, nhưng cũng là một trong những bước khởi đầu quan trọng để phục vụ chủ trương phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch mạo hiểm tại địa phương. Với những lợi thế sẵn có, Hà Giang có nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, phát triển như thế nào cho an toàn thì vẫn cần phải tính toán kỹ càng hơn.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Hà Giang có nhiều tiềm năng lợi thế để tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế du lịch, trong đó có du lịch thể thao mạo hiểm. Những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 19 dân tộc và những danh thắng độc đáo của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đang có sức hấp dẫn lớn với du khách trong và ngoài nước.

Người dân và du khách đổ về Yên Minh, Hà Giang xem thi đấu môtô địa hình ngày 29-4.

Nhiều năm gần đây, Hà Giang đã trở thành điểm đến có lượng du khách tăng ấn tượng, năm sau luôn tăng hơn năm trước 0,8%. Riêng 3 tháng đầu năm 2019, lượng du khách quốc tế đến Hà Giang tăng 45% so với cùng kỳ.

Sở dĩ có sự tăng trưởng như vậy là do Hà Giang đã nỗ lực nghiên cứu và xây dựng những chính sách mở để thu hút các nhà đầu tư tổ chức các sự kiện gắn liền với những hoạt động, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các sự kiện này đã thực sự tạo ấn tượng và thu thu hút lượng khách rất lớn.

Tỉnh chủ trương, giải đấu thể thao “Tinh thần đá” sẽ là tiền đề để Hà Giang xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút sự quan tâm của du khách thích khám phá, ưa mạo hiểm những kinh nghiệm chạy xe ở các cung đường hiểm trở riêng có của Hà Giang. Giải đấu cũng sẽ góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Hà Giang với đến du khách khách trong và ngoài nước.

Địa phương còn kỳ vọng, giải đấu sẽ không chỉ góp phần tạo điều kiện cho những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm – một sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển thể dục thể thao tỉnh Hà Giang với các tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2019, “Tinh thần đá” mới được tổ chức lần đầu tiên nhưng Hà Giang sẽ duy trì thành sự kiện thường niên. Đây sẽ là sản phẩm kích cầu du lịch, thu hút du khách trở lại Hà Giang vào những ngày nghỉ lễ 30-4 và quốc tế lao động 1-5 nói riêng, du lịch mạo hiểm nói chung.

Ông Phạm Minh Đức, đại diện Công ty CP Thời trang M2 Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức giải đấu cũng chia sẻ, Cao nguyên đá Đồng Văn đã là thương hiệu du lịch của Hà Giang. Hy vọng, việc gắn gắn kết loại hình sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như giải đua “Tinh thần đá” sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đặc biệt là du lịch một cách hiệu quả hơn.

Du khách và người dân nườm nượp đổ về Yên Minh trong ngày khai mạc giải đã phần nào cho thấy mục đích ban đầu của ban tổ chức đã thành công. Trong các năm tới, giải đấu sẽ thu hút nhiều vận động viên hơn, giải thưởng sẽ cao hơn, thu hút đông đảo người dân và du khách hơn.

Nhận định việc lựa chọn chủ đề “Tinh thần đá” cho giải đấu thể thao để xây dựng sản phẩm du lịch mới của Hà Giang rất phù hợp với những lợi thế nơi đây nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cảnh báo: Là thương hiệu du lịch của Hà Giang, Cao nguyên đá Đồng Văn thu hút lượng du khách rất đông.

Việc gắn kết loại hình sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như giải đua xe ôtô, môtô địa hình với những hoạt động bên lề, thiết kế tour tham quan khám phá Hà Giang, thưởng thức các món ăn dân tộc, xuất khẩu tại chỗ các nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương… sẽ góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, để tạo thành sản phẩm kích cầu du lịch và kinh tế của địa phương một cách bền vững thì ngoài cơ sở hạ tầng về giao thông, cơ sở lưu trú, Hà Giang còn tính toán kỹ hơn về nhiều mặt khác, trong đó có đội ngũ nhân sự phục vụ du lịch. Chất lượng phuc vụ dịch vụ du lịch cần phải tốt hơn nữa.

Cần quan tâm đến bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham gia du lịch mạo hiểm. Nếu chỉ chú trọng về mức độ tăng trưởng, sẽ khó phát triển bền vững…

Giải đấu thể thao “Tinh thần đá” do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp Công ty cổ phần Nhượng quyền kinh doanh quốc tế, Công ty cổ phần Thời trang M2 Việt Nam tổ chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế tại Yên Minh nói riêng và Hà Giang nói chung.

Sự kiện đã thu hút hàng vạn du khách trong nước, quốc tế và nhân dân địa phương. Tham gia thi đấu có 2 đội, gồm 63 vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó, đội cào cào – đua môtô địa hình có 38 vận động viên. Đội ôtô gồm 25 vận động viên - 25 xe  các loại.

Tổng giải thưởng cho giải đấu là 837 triệu đồng. Trong đó giải Nhất dành cho môtô cào cào là 150 triệu đồng, cho xe ôtô địa hình là 150 triệu đồng, xe min là 100 triệu đồng, xe Harley Davinson độ đẹp nhất là 50 triệu đồng.

Giải đấu thể thao “Tinh thần đá” do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp Công ty cổ phần Nhượng quyền kinh doanh quốc tế, Công ty cổ phần Thời trang M2 Việt Nam tổ chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế tại Yên Minh nói riêng và Hà Giang nói chung.

Sự kiện đã thu hút hàng vạn du khách trong nước, quốc tế và nhân dân địa phương. Tham gia thi đấu có 2 đội, gồm 63 vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó, đội cào cào – đua môtô địa hình có 38 vận động viên. Đội ôtô gồm 25 vận động viên - 25 xe  các loại.

Tổng giải thưởng cho giải đấu là 837 triệu đồng. Trong đó giải Nhất dành cho môtô cào cào là 150 triệu đồng, cho xe ôtô địa hình là 150 triệu đồng, xe min là 100 triệu đồng, xe Harley Davinson độ đẹp nhất là 50 triệu đồng.

N.H. – Đ.H.
.
.
.