Nhiều khu du lịch quá tải, giao thông ùn tắc

Thứ Ba, 30/04/2019, 10:26
Trong những ngày này, lượng du khách đổ về Quảng Ninh và Hải Phòng đến các khu lịch tăng mạnh không chỉ làm cho giao thông tắc nghẽn, mà nhiều dịch vụ không theo kịp…

Tại Quảng Ninh, tối 28-4, Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 được TP Hạ Long phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức, với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan”. Đây là sự kiện điểm nhấn nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của “Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019”.

Cũng trong dịp này, bến thủy nội địa – bến du thuyền thuộc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư được khai trương, chính thức đi vào hoạt động, mở ra cửa ngõ mới đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long thuận tiện, an toàn và đẳng cấp. Bên cạnh đó UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Tổ chức kỷ lục Việt Nam tổ chức lễ công bố kỷ lục đối với bức tranh phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam tại nút giao thông Cái Dăm, phường Bãi Cháy.

Đường ra phà Gót sang đảo Cát Bà (Hải Phòng) ùn ứ, tắc nghẽn trong mấy ngày qua.

Với hàng loạt sự kiện diễn ra trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hàng chục vạn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Cụ thể, theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, đến hết ngày 28-4, tổng số khách du lịch ước đạt khoảng 174 nghìn lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt trên 11 nghìn người, với khoảng gần 9 nghìn khách quốc tế, chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh…

Công suất buồng khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Hạ Long đạt khoảng 95 - 100%. Khách thăm vịnh Hạ Long đạt con số gần 22 nghìn lượt, còn lại là khách tham quan tại một số khu, điểm du lịch khác như Uông Bí, Vân Đồn - Quan Lạn - Minh Châu, Cô Tô, Móng Cái…

Trong khi đó, tại Hải Phòng, liên tiếp trong những ngày qua khách du lịch đổ xô ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn tại khu vực bến phà Gót. Ghi nhận tại đây là tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều cây số trong nhiều giờ.

Đại diện Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng) cho biết, đã phải phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và BQL bến phà nỗ lực điều phối, nhưng nhiều người, xe phải chờ vài tiếng mới qua được phà. Tuy nhiên, do lượng người và phương tiện đổ về quá lớn khiến năng lực vận chuyển của phà không đáp ứng kịp. Theo đó, Công an quận Hải An và các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cũng tham gia hỗ trợ điều phối giao thông…

V.Huy
.
.
.