Đón khách quốc tế thứ 15 triệu, du lịch hoàn thành chỉ tiêu sớm

Thứ Tư, 19/12/2018, 17:58

Ngày 19-12, lễ đón khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam năm 2018 đã được Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long.



Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, lễ đón vị khách thứ 15 triệu là sự kiện quan trọng, đánh dấu kết quả của sự nỗ lực của toàn ngành du lịch, tiếp tục khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn đối với du khách. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi lễ

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch. Bên cạnh việc du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng, Việt Nam còn lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn cấp cao du lịch. 

Năm 2018, ngành du lịch Việt Nam đạt mục tiêu đón trên 15 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 80 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 620 ngàn tỉ đồng. Đây là tiền đề để du lịch Việt Nam phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

Lễ đón du khách thứ 15 triệu tại Hạ Long

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, việc lựa chọn Quảng Ninh làm địa điểm đón vị khách thứ 15 triệu là một vinh dự lớn của tỉnh. Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh có nhiều cơ hội để du lịch phát triển và điển hình trong đó là việc tổ chức Năm du lịch quốc gia. Lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh cũng tăng cao hơn so với những năm trước. Năm 2019, du lịch Quảng Ninh tiếp tuc hứa hẹn sẽ có nhiều bước tăng trưởng khi khai trương Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long. Vào tháng 1-2019, Quảng Ninh tiếp tục được chọn là địa phương tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN…

Vinh dự trở thành “nhân vật chính” của lễ tiếp đón trang trọng, vị khách quốc tế thứ 15, ông James Kopenec  chia sẻ: Đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam và cảm thấy thật may mắn khi có mặt tại đây. Việt Nam rất đẹp, khác xa với tưởng tượng của ông trước đó.

Ông James Kopenec đến từ Mỹ. Ông tới Hạ Long trên cùng chuyến tàu với vị khách thứ 14.999.999 là bà Annita De Vriesere (du khách quốc tịch Bỉ) và vị khách thứ 15.000.0001 là ông Masahiko Nagaishi (du khách đến từ Nhật Bản). Tại lễ đón tiếp, Tổng Cục du lịch đã tặng kỷ niệm chương cho cả 3 vị khách nói trên.


N.Hoa
.
.
.