Việt Nam nhập gần 82.000 ô tô nguyên chiếc trong năm 2018

Thứ Hai, 14/01/2019, 10:32
Các doanh nghiệp ô tô trong nước đã bỏ ra 1,8 tỷ USD để nhập khẩu gần 82.000 xe nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong năm 2018. 

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2018 chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia - Ảnh minh hoạ.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan ghi nhận, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã bỏ ra 1,8 tỷ USD để nhập khẩu 81.783 xe các loại, trong đó xe có nguồn gốc từ Thái Lan và Indonesia chiếm đến 80% tổng lượng xe đã nhập khẩu trong năm vừa qua.

Mặc dù lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu liên tục tăng trong những tháng cuối năm, nhưng số lượng xe nhập trong năm 2018 vẫn giảm 16,1% về lượng và 19,8% về trị giá so với năm trước.

Tính riêng tháng 12/2018, các doanh nghiệp đã đã mở tờ khai nhập khẩu 14.176 xe với giá trị 306.149 triệu USD.

Trong năm 2018, hầu hết lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam là từ Thái Lan và Indonesia, hai quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nơi được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo cam kết thương mại nội vùng với Việt Nam.

Theo số liệu thông kê, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt 55.364 chiếc, trị giá 1 tỷ USD, còn số lượng xe nhập khẩu từ Indonesia đạt 17.146 chiếc, với giá trị 269.554 triệu USD.

Minh Quang
.
.
.