Gần 170 triệu USD nhập khẩu ô tô trong tháng 4

Thứ Tư, 10/05/2017, 11:44
Các doanh nghiệp ô tô trong nước đã chi 169,5 triệu USD để nhập 6.962 ô tô các loại trong tháng 4 vừa qua, Tổng cục Hải quan cho hay.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh trong tháng 4/2017 - Ảnh minh họa
Số liệu báo cáo tháng 4 của Tổng cục Hải quan ghi nhận, các doanh nghiệp trên cả nước đã không còn nhập ô tô ồ ạt như những tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm 40% so với tháng 3 và giá trị kim ngạch cũng giảm 6% xuống còn 169,5 triệu USD trong tháng 4.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 1.976 xe. Xe có nguồn gốc từ Indonesia vươn lên vị trí số hai với số lượng 1.572 xe, trong khi xe nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 1.065 xe, xếp ở vị trí thứ 3. Tháng 4 ghi nhận lượng ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm đột ngột từ 3.074 chiếc trong tháng 3 xuống còn 176 chiếc.

Giá trung bình khai báo hải quan ô tô nhập khẩu trong tháng 4 là 24.350 USD (hơn 500 triệu đồng), tăng 8.000 USD so với tháng 3. Giá xe từ Ấn Độ có mức khai báo thấp nhất với mức trung bình 12.850 USD, tăng gấp 3 lần so với tháng trước đó.

Tính từ đầu năm 2017, cả nước đã nhập 33.404 ô tô các loại với giá trị kim ngạch 663,12 triệu USD, tăng 15,6% về lượng nhưng giảm 10,2% về giá trị.

Minh Quang
.
.
.