Hàng trăm kỹ sư trong dự án xe tự lái của Apple bị sa thải

Thứ Năm, 28/02/2019, 20:38
Trong số 190 nhân viên trong dự án xe tự lái tối mật Titan bị hãng công nghệ Apple sa thải kể từ ngày 16-4-2019, có 38 kỹ sư quản lý phần mềm kỹ thuật, 33 kỹ sư phần cứng, 31 kỹ sư thiết kế sản phẩm và 22 kỹ sư phần mềm…

Các nhân viên này đều thuộc văn phòng của dự án tối mật Titan tại các thành phố Santa Clara và Sunnyvale, gần đại bản doanh của hãng công nghệ Apple ở thành phố Cupertino (bang California, Mỹ).

190 nhân viên trong dự án tối mật Titan của Apple sẽ bị sa thải.

Thông tin từ tờ San Francisco Chronicle cho thấy, Apple cho biết sẽ có 190 nhân viên bị sa thải, phần lớn trong số đó là các kỹ sư với 38 quản lý phần mềm kỹ thuật, 33 kỹ sư phần cứng, 31 kỹ sư thiết kế sản phẩm và 22 kỹ sư phần mềm. Việc sa thải sẽ có hiệu lực vào ngày 16-4-2019.

Trả lời phỏng vấn CNBC, lãnh đạo hãng công nghệ Apple cho biết, họ đang có "một nhóm tài năng tuyệt vời đang làm việc về các hệ thống xe tự lái và các công nghệ liên quan tại Apple". Vào thời điểm đó, Apple cũng cho biết "một số nhóm" đang được chuyển sang các dự án khác tại Apple.

Hồi đầu tháng 2-2019, dữ liệu từ Phòng quản lý Phương tiện California đã cho thấy một số thông tin về việc thử nghiệm xe tự lái của Apple. Theo đó, Apple hiện có 62 xe tự lái và các xe tự lái của Apple đã đăng ký chạy thử được 79.745 dặm (khoảng 128.337 km) trong thời gian từ 31-11-2017 đến 1-12-2018.

V.Cường (theo 9to5mac.com)
.
.
.