Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam: Đức giảm, Indonesia tăng

Thứ Hai, 17/04/2017, 08:53
Lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia đang có xu hướng tăng mạnh trong khi xe từ nhiều thị trường khác về Việt Nam đã suy giảm kể từ đầu năm.

Toyota Fortuner là một trong những nguyên nhân khiến lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam tăng mạnh - Ảnh minh họa
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận, ô tô nhập khẩu từ Đức đã giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2017. Tổng số xe có nguồn gốc từ Đức về Việt Nam trong quý I/2017 dừng ở mức 365 xe, chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, xe nhập khẩu từ Anh Quốc cũng chỉ đạt 105 chiếc, thấp hơn nhiều so với con số 235 xe đạt được trong ba tháng đầu năm 2016. Trong khi lượng xe nhập khẩu từ Nhật giảm ít hơn, từ gần 1.700 xe xuống mức hơn 1.000 xe trong chu kỳ thống kê tương tự.

Mặc dù, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước có nền công nghiệp ô tô phát triển giảm mạnh, nhưng  xe có nguồn gốc từ các nước ASEAN và Ấn Độ lại có xu hướng tăng phi mã. Lượng ô tô từ Indonesia về Việt Nam tính từ đầu năm đã cán mốc 4.400 xe, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái (833 xe).

Trong khi đó, trong 3 tháng đầu năm 2017, lượng xe nhập từ Thái Lan đã vọt lên tận 10.000 chiếc, nhiều hơn 1.200 chiếc so với một năm trước đây. Còn số xe nhập khẩu từ Ấn Độ cũng đã tăng 4 lần từ 1.172 xe trong quý I/2016 lên gần 4.800 xe ở chu kỳ tính năm nay. 

Minh Quang
.
.
.