Doanh số bán dưới ký vọng, CEO Hyundai Mỹ mất chức

Thứ Sáu, 23/12/2016, 12:25

Vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Hyundai Mỹ đột ngột thay đổi, do kết quả kinh doanh nghèo nàn trong năm 2016.

Giám đốc điều hành Hyundai Mỹ mất chức do kết quả kinh doanh yếu kém trong năm 2016 - Ảnh: Korea Times
Quyết định sa thải CEO Dave Zuchowski đến đột ngột và thể hiện hành động dứt khoát từ Hyundai. Doanh số bán hàng sụt giảm khiến các mục tiêu đề ra cho năm 2016 không hoàn thành, được xác định là nguyên nhân làm người đứng đầu Hyundai Mỹ mất việc.

Hyundai cũng đã chỉ định Phó chủ tịch kiêm Giám đốc pháp lý Jerry Flannery tạm thời tiếp quản vị trí CEO, cho đến khi tìm được người kế nhiệm. Ông Zuchowski bắt đầu làm việc cho Hyundai từ năm 2007, ở vị trí Giám đốc bán hàng khu vực Bắc Mỹ, cho đến khi tiếp quản chức vị CEO vào năm 2014.

Trong năm 2016, dưới sự dẫn dắt của Zuchowski, Hyundai Mỹ mới chỉ bán được gần 710.000 xe trong 11 tháng, tăng 1,3% và thấp hơn nhiều so với kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm.  

Nếu so với năm trước liền kế, kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016 của Hyundai Mỹ bị đánh giá là tệ hại. Bởi cũng trong 11 tháng năm 2015, thị trường này tiêu thụ được hơn 760.000 xe, tăng 5% so với năm trước đó.

Minh Quang
.
.
.