Liverpool giành vé đi tiếp, Real đứng trước nguy cơ bị loại

Thứ Tư, 02/12/2020, 07:13
Trong lượt trận vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay (2/12), Liverpool đã giành vé đi tiếp vào vòng sau nhờ chiến thắng trước Ajax trong khi Real đang đứng trước nguy cơ bị loại vì thất bại trước Shakhtar Donetsk.
Đối mặt với đại diện Hà Lan, Liverpool không thể tung ra đội hình mạnh nhất bởi cơn bão chấn thương đang hoành hành. Không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Alisson, HLV Juergen Klopp quyết định chọn Caoimhin Kelleher thay vì Adrian. Ngoài ra, Diogo Jota được xếp đá chính còn Roberto Firmino ngồi ghế dự bị.
Tuy thế các nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh nhập cuộc hứng khởi và đầy tự tin. Ngay phút thứ 3, Curtis Jones đã có một cơ hội nguy hiểm để mở tỷ số sau đường chuyền của Jota đang tiếc tiền vệ trẻ của Liverpool bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Ở chiều ngược lại, Ajax cũng ít khi tạo được sóng gió về phía cầu môn của Liverpool tuy nhiên đại diện của Hà Lan cũng đôi lần khiến CĐV của Lữ đoàn đỏ thót tim điển hình như pha dứt điểm của Mazraoui.
Dẫu vậy trong một ngày mà thủ môn Kelleher có phong độ cao thì mảnh lưới của The Kop vẫn nguyên lành.
Liverpool duy trì được áp lực tấn công liên tục...
... Và quả ngọt đã đến trong hiệp 2, Neco Williams bên cánh phải, Onana lao ra nhưng lại không bắt bóng. Curtis Jones đã có mặt đúng lúc để dứt điểm vào lưới trống ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.
Pha lập công duy nhất của cầu thủ trẻ Curtis Jones đã giúp cho Liverpool đánh bại Ajax đồng thời cũng giành luôn chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League với tư cách đội đứng đầu bảng D.
Trong khi Liverpool "gặt quả ngọt" thì Real bất ngờ "ngã ngựa" trước Shakhtar Donetsk.
Dù có sự trở lại của Benzema tuy nhiên Los Blancos không thể xuyên thủng nổi mảnh lưới của đại diện Ukraine.
Sau hiệp một tấn công liên tục nhưng không ghi được bàn thắng, sau giờ nghỉ tai họa liên tiếp đến với các nhà đương kim vô địch La Liga.
Các sai lầm tai hại của hàng thủ khiến Real phải trả giá bằng 2 bàn thua.
Thua Shakhtar Donetsk, Real bị đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng B và đứng trước nguy cơ bị loại. HLV Zidane còn rất nhiều việc phải làm đặc biệt là trong kỳ chuyển nhượng sắp tới nếu muốn vực dậy Los Blancos trở lại như một thế lực lớn tại sân chơi Champions League.
Nguyễn Bình
.
.
.