Leicester - ngã rẽ định mệnh

Thứ Hai, 06/02/2017, 09:07
Vào mùa hè 2015, Lyons và Marseille là hai CLB đầu tiên tiếp cận Kante. Lyon sở hữu quyền dự Champions League mùa 2015/2016 nên chiếm ưu thế trong cuộc đua, nhưng mức giá mà sư tử vùng Rhone đưa ra hơi thấp, chỉ 4 triệu bảng.

Marseille nâng điều khoản lên 9 triệu bảng, kèm theo lời hứa biến Kante thành cầu thủ nhận lương cao nhất đất Cảng.

Khi công cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối cùng, Kante bất chợt thay đổi người đại diện. Nghe lời khuyên của Piotr Wojtyna – HLV đỡ đầu suốt 8 năm ở Suresnes, Kante chọn Leicester sau khi nhận lời mời từ Steve Walsh – chuyên gia săn lùng tài năng trẻ. Mức phí mà Steve gợi ý với Caen là trên dưới 6 triệu bảng, vừa đúng chỉ tiêu của CLB.

Ranieri liên tục cảnh báo Walsh về chất lượng của tân binh. HLV người Italia phòng xa nên mới mua Inter, đội trưởng ĐT Thụy Sỹ. Hóa ra, bản hợp đồng “tưởng hớ” lại là chìa khóa đem đến thành công cho Leicester.

Với cá nhân Kante, nhờ tới Leicester mà anh mới được biết tới rộng rãi và sau đó là cập bến Stamford Bridge, trở thành trụ cột nơi tuyến giữa đội bóng Tây London như đã biết.

Đ.C.
.
.
.