Bóng bàn Việt Nam nhận hợp đồng tài trợ mới

Thứ Bảy, 20/10/2018, 13:34
Sáng 20-10, tại trụ sở Tổng cục Thể dục - Thể thao đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam giữa Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư thế giới Công nghệ xanh.


Tham dự buổi lễ có ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; ông Phan Anh Tuấn, Tổng thư ký, Trưởng bộ môn Bóng bàn, Tổng cục Thể dục - Thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Nam Hải, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam; ông Mai Duy Diễn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn Đông Nam Á. 

Về phía đơn vị tài trợ có bà Trần Thị Việt Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư thế giới Công nghệ xanh; ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công ty.

Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trao đổi bản hợp đồng tài trợ với ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư thế giới Công nghệ xanh.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư thế giới Công nghệ xanh sẽ tài trợ 200 triệu đồng tiền mặt cho Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nói chung và Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nói riêng trong 2 năm (từ ngày 1/11/2018 đến 1/11/2020). Số tiền tài trợ này nhằm mục đích cải thiện đời sống, một số cơ sở vật chất cho các vận động viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam. 

Các đại biểu tại Lễ ký kết.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc đơn vị tài trợ cho biết, số tiền tài trợ này chưa phải là nhiều nhưng từ bây giờ Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển bóng bàn  Việt Nam, cùng các đơn vị tài trợ khác góp một chút công sức cho sự phát triển của nền bóng bàn Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.

Ông Nguyễn Nam Hải, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết
Thay mặt đội tuyển bóng bàn Việt Nam, HLV trưởng Nguyễn Nam Hải chia sẻ rằng, hiện tại ngân sách của Nhà nước cho bộ môn bóng bàn và các bộ môn khác được phân chia rất công bằng, với sự tài trợ của các đơn vị như Công ty Công nghệ xanh thì, số tiền đó sẽ được sử dụng để bồi dưỡng, đưa các vận động viên đi tham gia thi đấu, tập huấn, tập trung đầu tư cho các vận động viên có triển vọng... 
Phong Sơn
.
.
.