Indonesia nhận tin vui bất ngờ trước ngày “quyết đấu” với Việt Nam

Chủ Nhật, 13/10/2019, 19:40
Đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo sẽ có thêm một tân binh chất lượng trước cuộc đọ sức với thày trò HLV Park Hang-seo vào ngày 15-10.

Báo chí Indonesia cho biết, hôm nay (13-10) trung vệ gốc Brazil Otavio Dutra đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch, giúp anh trở thành công dân Indonesia. Cầu thủ 34 tuổi này đã có mặt ở Bali và sẵn sàng ra sân trong trận Indonesia gặp Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Otavio Dutra sở hữu nhiều phẩm chất kỹ thuật rất tốt. Ảnh: Bola

Được biết, Otavio Dutra sinh ở Brazil, chiều cao lên tới 1,9m, từng có thời gian là học viên đội trẻ CLB danh tiếng Corinthians, bản thân trung vệ 34 tuổi cũng sở hữu thành tích ghi bàn rất đáng nể (22 bàn/90 trận).

"Đây là ước mơ thành hiện thực của tôi, khi được khoác chiếc áo và thi đấu cho đội tuyển Indonesia, một đất nước mà tôi thực sự yêu thích", Otavio phát biểu sau khi chính thức trở thành công dân Indonesia.

Đến Indonesia từ năm 2010, cầu thủ này từng thi đấu cho 4 CLB khác nhau của Indonesia, bao gồm Persebaya Surabaya (2010-2012 và từ 2018 đến nay), Persipura Jayapura (2012-2013), Gresik United (2013-2014) và Bhayangkara (2015-2017).

Hàng thủ Indonesia (áo đỏ) đang ở tình trạng báo động khi để thủng lưới tới 11 bàn sau 3 trận. Ảnh: AFC.

"Mong muốn của tôi là làm cho người dân Indonesia cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất vui và thích thú khi được lên tuyển. Trước đây, tôi đã từng tập luyện với các cầu thủ ở đây và tôi biết rất nhiều về họ”, Otavio Dutra cho biết.

Cầu thủ nhập tịch này được giới chuyên môn cho rằng là bản vá cần thiết với đoàn quân HLV Simon McMenemy. Hàng thủ Indonesia 3 trận đã đấu, họ để thủng lưới tới 11 bàn, khiến đội nhà toàn thua cả 3 trận, xếp chót BXH. Đồng thời với lợi thế thể hình Otavio cũng là một mối đe dọa không nhỏ cho khung thành Văn Lâm.

Bình Nguyễn
.
.
.