Vô địch Europa League, Jose Mourinho làm nên lịch sử

Thứ Năm, 25/05/2017, 11:16
Jose Mourinho- "người đặc biệt" đã trở thành HLV đầu tiên 4 lần vô địch các giải cấp độ châu lục tại lục địa già.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng là ông vua trong các trận chung kết khi cứ lọt vào trận chung kết. 

Chiến lược gia 54 tuổi lần lượt đăng quang tại Cup UEFA 2003 và Champions League 2004 với Porto, năm 2010 ông cùng Inter vô địch Champion Leauge và kết thúc mùa bóng này với chức vô địch Europa League với Man Utd.

Mourinho đã có 4 danh hiệu cấp độ châu lục.

"Một mùa giải khó khăn đã qua, nhưng đây là một mùa giải rất tốt. Chúng tôi hạnh phúc vì đã chiến đấu hết mình. Ngay từ đầu chúng tôi đã có niềm tin rằng Man Utd sẽ vô địch các giải đấu, và chúng tôi đã làm được", ông Mourinho nói sau khi Man Utd vô địch Europa League.

Với chiến thắng này, ManUtd có được vé vào thẳng vòng bảng Champion Leauge mùa sau dù chỉ đứng thứ 6 giải Ngoại hạng.

Và ông đã có danh hiệu vô địch châu Âu với ManUtd chỉ sau 1 mùa bóng. Ảnh: Getty Image.

Đồng thời Quỷ đỏ đã có danh hiệu thứ ba trong mùa giải này sau các chức vô địch Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn. Man Utd cũng gia nhập danh sách các CLB có được mọi danh hiệu vô địch cấp độ châu lục sau  Ajax, Chelsea, Juventus và Bayern.

Zlatan Ibrahimovic gặp lời đề nghị khiếm nhã.

Ibra chụp ảnh với CĐV cùng tấm biển ghi lời đề nghị vô cùng khó xử. Ảnh: Reuters

Số là trong trận chung kết trên khán đài một số CĐV Man Utd đã căng một tấm biển với dòng chữ "Zlatan hãy ở lại, anh có thể... với vợ tôi". Không biết cầu thủ Thụy Điển cảm thấy thế nào tuy nhiên sau đó anh vẫn ra chụp ảnh với các CĐV nọ

B.N
.
.
.