Vì sao Messi không chịu nghe điện thoại của Chủ tịch Barcelona?

Thứ Bảy, 25/11/2017, 09:10
Theo báo giới Tây Ban Nha thì việc không chịu nghe điện thoại của Chủ tịch CLB đã diễn ra từ nhiều ngày nay, và rất có thể nó liên quan tới tương lai của Messi ở Barca.

Cụ thể, hợp đồng giữa hai bên sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2018, và theo luật lệ của FIFA thì kể từ tháng 1 năm 2018, Messi có quyền tự do đàm phán hợp đồng thi đấu mới với bất cứ CLB nào. 

Đến thời điểm ấy, Barca khả năng sẽ để mất Messi, mà cũng không nhận được bất cứ khoản tiền đền bù hợp đồng nào. Do vậy, mục tiêu số 1 của ban lãnh đạo Barca là phải ký được hợp đồng mới với cầu thủ quan trọng số 1 của mình trong năm 2017.

Cách đây ít lâu, từng có thông tin rằng Messi đã chốt hợp đồng mới với Barca tới tận năm 2021, nhưng Messi chưa từng xác nhận điều này. Hiện tại, những CLB giàu có ở châu Âu như PSG, Man City... đang rất nóng lòng có được chữ ký của cầu thủ này, và bất chấp việc ý đồ của họ có thành sự thực hay không thì với Messi đấy cũng là lợi thế lớn để anh đàm phán hợp đồng mới với Barca.

Tuấn Thành
.
.
.