U23 Việt Nam hành quân tới Buriram sẵn sàng cho VCK châu Á 2020

Thứ Hai, 06/01/2020, 16:19
Ngày hôm nay (6-1) toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Bangkok để tới Buriram chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết (VCK) châu Á 2020 gặp U23 UAE.


Quá trình di chuyển của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi, từ điểm xuất phát cho đến nơi đóng quân tại Buriram. 

Hôm nay U23 Việt Nam đã có mặt tại Buriam. Ảnh: VFF.

Tại Buriram, thầy trò HLV Park Hang-seo được BTC địa phương đón tiếp chu đáo và nhiệt tình. Phòng ốc cũng đã được đội ngũ hậu cần chuẩn bị xong xuôi từ sớm, chìa khóa trao tay cho các cầu thủ nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Chiều nay, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram, chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020, gặp đội tuyển U23 UAE.

Phân tích về sức mạnh của thày trò HLV Park Hang-seo tại giải này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng "những chiến binh sao vàng" hoàn toàn có thể nghĩ tới chức vô địch. 

"Thất bại trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan tại giải đấu năm 2018, U23 Việt Nam có quyền nghĩ tới cơ hội của họ để tiến thêm một bước nữa, để giành ngôi vô địch châu lục tại giải đấu diễn ra ở Thái Lan trong năm 2020", AFC nhận xét.

U23 Việt Nam sẽ gặp UAE vào ngày 10-1 tới. Ảnh: VFF.

Tại bảng D, đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam chính là U23 Jordan tuy nhiên AFC đã trấn an người hâm mộ "những chiến binh sao vàng"  khi nhắc lại rằng thày trò HLV Park Hang-seo từng đánh bại vòng 16 đội năm 2018

HLV Ahmad Abdel Kader của  U23 Jordan cũng cho rằng bảng D là bảng đầu cân bằng và khó khăn nhất VCK U23 châu Á 2020. "U23 Jordan phải đối mặt với những đối thủ có kinh nghiệm và chất lượng tốt. Tất nhiên, bảng đấu này khó khăn với tất cả các đối thủ.U23 Việt Nam thực sự là đối thủ lớn nhất trong bảng, không chỉ với tư cách đương kim á quân".

Bình Nguyễn
.
.
.