Đội bóng "thiếu thốn nhất" tại VCK U23 2020 đã tới Thái Lan

Thứ Năm, 02/01/2020, 19:31
Ngày 2-1, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin đội tuyển U23 nước này đã tới Bangkok, Thái Lan để tham gia vòng chung kết châu Á 2020.

Syria là một đất nước hiện đang còn chiến tranh, bóng đá của nước này vì thế mà cũng không có được những cơ sở đầy đủ để luyện tập hay thi đấu. Bất chấp những khó khăn như thế bóng đá Syria vẫn có những thành tích nhất định trong thập niên vừa qua.

Duy Mạnh an ủi một cầu thủ Syria sau khi đội bóng này bị loại ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.

Cả đội tuyển quốc gia và các đội trẻ của Syria phần lớn đều phải luyện tập ở nước ngoài. Như U23 Syria sau khi giành quyền tới VCK 2020 đã tham gia luyện tập ở Nga, giải giao hữu ở Dubai hay vừa rồi họ đã vô địch trong một giải đấu tại Trung Quốc (giải đấu giao hữu gồm  Tajikistan, Mali và Trung Quốc, Syria).

Đội bóng này cũng là "người quen" của thày trò Park Hang-seo. Còn nhớ cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã hai lần chạm chán đối thủ Tây Á này tại VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. Ở Thường Châu, Quang Hải và đồng đội đã rất vất vả để cầm hòa U23 Syria qua đó giành vé vào tứ kết. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Syria đổ gục xuống sân òa khóc...

U23 Syria đã có mặt ở Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Bảy tháng sau, hai đội tiếp tục gặp nhau tại tứ kết ASIAD 2018, U23 Syria thực sự khó chơi chỉ có hơn chứ không thể kém so với lần gặp nhau trước đó. Các cầu thủ Tây Á đã dồn ép đội bóng của HLV Park Hang Seo gần như trong cả 120 phút. U23 Việt Nam chỉ đoạt được vé vào bán kết.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 này, Syria nằm ở bảng B với Qatar, Nhật Bản và Arap Saudi. Cơ hội đi tiếp của đội bóng Syria quả thực không nhiều.

Bình Nguyễn
.
.
.