U23 Thái Lan có giá gấp 10 lần U23 Việt Nam

Thứ Bảy, 04/01/2020, 11:56
Transfermarkt - trang web chuyên về giá trị chuyển nhượng cầu thủ đã đưa ra một thông tin giật mình khi giá trị của U23 Việt Nam chỉ hơn 10% so với U23 Thái Lan.


Cụ thể theo thông tin cập nhật vào ngày 4-1 trên trang Transfermarkt thì Chanathip Songkrasin đạt giá trị lên tới 2,4 triệu Euro. Giá trị chuyển nhượng của ngôi sao đang chơi bóng tại J-league đã tăng 200.000 Euro (so với mức 2,2 triệu Euro của năm 2019) sau một mùa giải thành công cùng Consadole Sapporo.Cùng với sự "tăng giá" của Chanathip thì giá trị chuyển nhượng của tuyển Thái Lan cũng lên tới 9,43 triệu Euro.

U23 Thái Lan được định giá cao vượt trội so với Việt Nam. Ảnh: AFC.

Trong khi đó Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á chỉ có mức giá chuyển nhượng vỏn vẹn 1,43 triệu. Đội tuyển U23 Thái Lan có giá chuyển nhượng lên tới 2,25 triệu Euro gấp gần 10 lần so với đội tuyển U23 Việt Nam chỉ ở mức 275.000 Euro.

Người Thái vẫn vượt trội Việt Nam về giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh chụp màn hình.

Một điểm đáng chú ý khác từ thống kế của Transfermark là ở mức giá của từng thành viên trong đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đứng đầu là thủ thành Văn Lâm với mức 300.000 Euro. Trong khi người cao thứ 2 lại là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ vừa trỏ về từ Bỉ được định giá khoảng 200.000 Euro.

Gía trị của Công Phượng còn cao hơn 2 người đồng đội ở ĐTQG là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Khi cả hai cầu thủ thuộc biên chế nhà đương kim vô địch V.league 2019 chỉ là 150.000 euro.

Hôm qua (3-1), U23 Việt Nam vừa có trận giao hữu cuối cùng trước vòng chung kết châu Á với U23 Bahrain. Theo một thông tin mới đây cho biết tại bảng D của U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ vẫn có đầy đủ 4 đội tham gia. Bởi U23 Triều Tiên đã nộp danh sách sơ bộ lên Liên đoàn bóng đá AFC. Như vậy "viễn cảnh tươi sáng" với việc thày trò ông Park chỉ đá 2 trận ở vòng bảng gần như chắc chắn không diễn ra.

Bình Nguyễn
.
.
.