Tiến Linh "xát muối" vào nỗi đau của bóng đá UAE

Thứ Tư, 08/01/2020, 12:27
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFC, tiền đạo của U23 Việt Nam cho biết rất hạnh phúc với bàn thắng vào lưới đội tuyển UAE cách đây 2 tháng và hy vọng sẽ tái hiện điều đó tại VCK U23 châu Á 2020.

Ngày 8-1 trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài phỏng vấn tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam. Theo AFC thì hai năm kể từ khi giành ngôi Á quân tại Trung Quốc, Việt Nam trở thành một trong các đội tuyển đang được yêu thích tại VCK U23 châu Á 2020. Nguyễn Tiến Linh là một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong mùa giải năm nay.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

“Việc Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển nhất định đã giúp cho tất cả các đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á có thêm động lực để hướng tới vươn tầm trở thành một thế lực tại đấu trường của bóng đá châu lục”. Tiến Linh nói về những thành tích trong 2 năm vừa qua của bóng đá Việt Nam.

“Đây là tín hiệu đáng mừng để giúp bóng đá khu vực nói chung và bóng đá Việt Nam có thể vươn lên tầm châu lục, qua đó cũng giúp bạn bè quốc tế biến đến bóng đá VN nhiều hơn”, chân sút hiện đang khoác áo CLB Bình Dương cho biết.

Vào ngày 10-1 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại VCK 2020 gặp U23 UAE. Tiến Linh là cầu thủ đã từng ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mặt khi hai đội gặp nhau ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. Khi được hỏi về cảm xúc khi ghi bàn thắng đó tiền đạo này có câu trả lời hết sức thẳng thắn rằng: “Việc ghi được một bàn thắng đẹp vào lưới UAE tại Vòng loại World Cup khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Bản thân tôi rất muốn tái hiện thành tích đó một lần nữa để giúp đội tuyển có được điểm số tốt cũng như có được trận ra quân thực sự ấn tượng dành cho người hâm mộ”.

Bàn thắng của Tiến Linh trong trận đấu ở sân Mỹ Đình vào tháng 11-2019 đã giúp Việt Nam đánh bại đội tuyển UAE với tỷ số tối thiểu 1-0 góp công không nhỏ để các "chiến binh sao vàng" có được ngôi đầu bảng G. Chính thất bại trước Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến HLV Bert van Marwijk người từng giành ngôi Á quân ở World Cup 2010 phải ra đi sau đó không lâu.

Đến với VCK U23 châu Á lần này tại Thái Lan, Tiến Linh và các đồng đội hi vọng có thể tiếp nối các thành công trước đó, mang về thành tích tốt cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông Nam Á nói chung.“Từ đây cho đến 30 tuổi tôi có rất nhiều giải đấu và tương lai hứa hẹn chờ đón. Ước muốn lớn nhất của tôi là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup”, Tiến Linh cho biết.

Bình Nguyễn
.
.
.