Thể thao Hà Nội dẫn đầu tại các giải trong nước và quốc tế

Thứ Sáu, 23/12/2016, 12:46
Thể thao Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong các giải đấu trong nước và quốc tế, đạt được 1.430 huy chương trong đó: 1.262 huy chương trong nước; 168 huy chương quốc tế. Đặc biệt, 8 vận động viên Hà Nội xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil

Ngày 23-12, Sở VH, TT Hà Nội cho biết, năm 2016, thể thao Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong các giải đấu trong nước và quốc tế, đạt được 1.430 huy chương trong đó: 1.262 huy chương trong nước; 168 huy chương quốc tế. Đặc biệt, 8 vận động viên Hà Nội xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil; tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016 ( số lượng vận động viên tham gia Đội tuyển Quốc gia chiếm 24%, số huy chương đạt được chiếm 34,3%). Các môn thể thao Olympic như thể dụng dụng cụ, đấu kiếm, vật…tiếp tục đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế.

Năm 2016, Hà Nội đã tổ chức được 30 lớp dạy bơi trong chương trình phòng, chống tai nạn sông nước cho trẻ em trong dịp hè tại 26 quận, huyện với trên 6.000 trẻ em được huấn luyện đạt kết quả tốt

Bên cạnh đó, các giải đấu thể thao quần chúng từ thành phố tới các quận, huyện, thị xã đều được chuẩn bị tốt và tổ chức an toàn, hiệu quả với 52 giải thể thao, 21.978 lượt VĐV tham dự, trao 2.866 lượt huy chương. Tham dự Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX tại Thanh Hoá và Nghệ An đứng thứ 2 toàn đoàn với 195 huy chương, đạt 7854 điểm với 68 HCV.

Đặc biệt, đã tổ chức được 30 lớp dạy bơi trong chương trình phòng, chống tai nạn sông nước cho trẻ em trong dịp hè tại 26 quận, huyện với trên 6.000 trẻ em được huấn luyện đạt kết quả tốt. Đồng thời, phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2016 tại 584 xã, phường trên toàn thành phố thu hút hơn 326.000 người tham gia.

Ông Tô Văn Động- Giám đốc Sở VH,TT Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai xây dựng, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân tập luyện tại 3 khu vui chơi được nhân dân hưởng ứng tham gia luyện tập, là mô hình điểm để các quận, huyện tiếp tục đầu tư thực hiện.

Lưu Hiệp
.
.
.