Thể thao CAND lập công tại SEA Games 30

Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:25
Chiều nay (6-12), vận động viên đấu kiếm thuộc Đoàn Thể thao Công an Nhân dân (thể thao CAND) Nguyễn Văn Quyết đã cùng đồng đội giành thêm một huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 30.


Cụ thể 4 kiếm thủ Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết đã vượt qua Thái Lan trong trận chung kết kiếm chém đồng đội nam với tỷ số 45-39 để mang về tấm HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam .

Nguyễn Văn Quyết (giữa) cùng các vận động viên CAND trong lễ xuất quân đi SEA Games 30.

Chiến thắng này đánh dấu sự nỗ lực của các kiếm thủ Việt Nam bởi trước đó họ bị đối thủ dẫn 8 điểm, song nhờ tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi các kiếm thủ của chúng ta đã lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc.

Trong số 4 kiếm thủ thì Nguyễn Văn Quyết là vận động viên thuộc biên chế thể thao CAND. Đây là một vận động viên thuộc vào danh sách những vận động viên trọng điểm phục vụ cho mục tiêu tại SEA Games 30.

Trước SEA Games 30, Quyết đã có hàng loạt các thành tích nổi bật trong môn đấu kiếm như giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á năm 2018, huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018... Hiện Quyết đang đứng thứ 16 tại châu Á.

Tại SEA Games 30, các vận động viên CAND tham gia tranh tài tại 3 bộ môn gồm: Đấu kiếm, Judo, Karate với 7 nội dung khác nhau cùng mục tiêu là giành từ 2-3 huy chương vàng....

Tính đến 16h chiều ngày 6-12 đoàn TTVN đã giành thêm được 5 HCV trong đó có Lý Hoàng Nam (quần vợt, đơn nam);Nguyễn Thị Thật (xe đạp, xuất phát đồng hàng nữ); Trương Thị Phương (canoeing, 500 m nữ);Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); Lê Anh Tài (judo, dưới 90 kg nam)

Ngoài ra có có 4 huy chương bạc gồm: Savanna Lý Nguyễn (tennis, đơn nữ), Daniel Cao Nguyễn (tennis, đơn nam), Đỗ Thị Anh - Nguyễn Thu Phương - Nguyễn Thị Thu Phương - Lưu Thị Thanh Nhàn (đấu kiếm, đồng đội nữ), Trần Văn Vũ (canoeing, 1000m K1).

5 huy chương đồng gồm: Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, marathon nữ), Ngô Phương Mai (cầu mềm 3m nữ), Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thạch Thị  Ánh Lan (bi sắt, đôi nữ), Trần Thành - Bùi Thanh Phẩm (canoeing, 1000m C2), Dương Thị Quỳnh Như (sampo, dưới 80kg nữ).

Bình Nguyễn
.
.
.