Tân Chủ tịch CLB Hà Nội và khát vọng tuổi 25

Thứ Bảy, 01/02/2020, 07:47
Đỗ Vinh Quang (25 tuổi), con trai của bầu Hiển được bổ nhiệm làm Chủ tịch CLB Hà Nội. Đây được xem là thay đổi lớn nhất của đội bóng Thủ đô trước những tham vọng ở mùa giải mới.


Hồi tháng 7-2019, CLB Hà Nội đã có những thay đổi ở thượng tầng khi bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Chiến thay thế ông Nguyễn Quốc Hội làm Chủ tịch đội bóng. Đây được xem là một sự thay đổi mang đến nhiều thắc mắc khi ông Hội vốn dĩ được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm và thạo việc. Tuy nhiên, với những người trong cuộc thì sự thay đổi này như một điều tất yếu khi đội bóng không còn yên ả ở hậu trường.

Thời điểm đó, CLB Hà Nội phát đi thông báo rằng với định hướng đưa CLB Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh, đủ sức vươn tầm Châu Á và thế giới, lãnh đạo Công ty muốn xây dựng mô hình hoạt động của câu lạc bộ phải được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp hóa, bắt kịp xu thế chung của bóng đá khu vực và thế giới.

CLB Bóng đá Hà Nội sẽ được xây dựng theo mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp theo chuẩn thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Bản thân AFC và FIFA cũng khuyến nghị các CLB bóng đá Việt Nam cũng nên chuyển mình, tăng cường công tác quản trị nhằm tăng tính chuyên nghiệp của nền bóng đá Việt Nam.

Tân Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang là con trai thứ 2 của bầu Hiển.   Ảnh: HT

Dù ông Chiến được bổ nhiệm nhưng ông Nguyễn Quốc Hội vẫn giữ cương vị là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T. Đáng nói hơn là ông Hội vẫn ngồi cabin cùng ban huấn luyện đội bóng trong các trận đấu trong vai trò Trưởng đoàn. Ông Hội vì thế vẫn giữ được tầm ảnh hưởng ở đội bóng. Cụ thể là ông vẫn thường xuyên là người trả lời báo chí chính thức trước các sự việc có liên quan đến Hà Nội. Đặc biệt, trong công tác điều hành đội bóng, ông vẫn là người cầm trịch.

Khi mùa giải 2019 còn chưa kết thúc, ông Chiến đã xin rút lui, ghế Chủ tịch được giao lại cho ông Hội. Vấn đề ở đây ai cũng dễ nhận thấy là việc ông Chiến có chức nhưng không có quyền. Mọi vấn đề  lớn ở CLB Hà Nội không có vai trò quyết định của ông Chiến. Thế nên, việc ông sớm xin rút lui là điều đã được dự báo.

Bây giờ, khi mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh thì Đỗ Vinh Quang, SN 1995, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển được bổ nhiệm làm Chủ tịch CLB Hà Nội. Nhiệm vụ mà vị Chủ tịch 25 tuổi này phải đảm nhận không chỉ là giữ vững vị trí số một trong nước mà còn phải tiến ra sân chơi khu vực. Mùa giải năm nay đội bóng Thủ đô không được dự AFC Champions League hay AFC Cup do mùa trước không có đội U15 dự giải quốc gia. Tuy nhiên, họ sẽ đại diện Việt Nam dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á, đó là một thử thách mới.

Thực tế, Hà Nội đã muốn cải tổ thượng tầng từ lâu nhưng họ vẫn chưa thể thực hiện trong những mùa giải trước đây. Việc Đỗ Vinh Quang ngồi vào chiếc ghế “nóng” này đã được dự báo từ trước, thế nhưng nhìn vào những vấn đề mà người tiền nhiệm Nguyễn Trọng Chiến từng đối mặt, liệu rằng sẽ có những thay đổi?

Vinh có một lợi thế là con trai của bầu Hiển, việc điều hành đội bóng vì thế sẽ không vướng phải nhiều rào cản. Thế nhưng, với vốn kinh  nghiệm ít ỏi của bóng đá chuyên nghiệp, sẽ là một thử thách lớn cho những tham vọng của tân Chủ tịch CLB Hà Nội.

Hà Nội là đội bóng có thế và lực ở V.League. Họ đang vô đối với phần còn lại về danh hiệu. Thế nhưng, với cách điều hành và quản lý của đội bóng này khó có thể đưa đội bóng vươn tầm. Nhiều người đã nói rằng, Hà Nội đã gặp may mắn khi thừa hưởng hiệu ứng của thế hệ cầu thủ tham dự giải U23 Châu Á 2018 từng gây sốt. Bởi nếu không có “mưa tuyết Thường Châu”, sân Hàng Đẫy sẽ không đông vui như hiện tại. Hà Nội đã gặp thời giữa lúc loay hoay tìm cách đưa khán giả đến sân.

Với Đỗ Vinh Quang, đây là một khởi đầu mới sẽ chứa đựng nhiều thách thức. Làm bóng đá chuyên nghiệp không phải ai cũng có thể thành công trong môi trường đặc thù như tại Việt Nam. Nhiều doanh nhân, ông bầu đã phải ngao ngán rời cuộc chơi.Nhiều người cũng vì bóng đá mà ảnh hưởng đến danh tiếng, bầu Hiển cũng không ngoại lệ dù ông được nhiều hơn là mất.

Tất cả sẽ cùng chờ Chủ tịch CLB Hà Nội tuổi 25 bắt đầu hành trình cho những khát vọng của mình.

Thầy Park đeo khẩu trang kín trở lại Việt Nam

Ngày 31-1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đeo khẩu trang kín mặt xuất hiện tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus Corona, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng như nhiều người khác đã được cảnh báo về tình trạng của bệnh viêm phổi cấp đang lây lan, đặc biệt ở các nơi công cộng.

Ông Park vừa trải qua kỳ nghỉ Tết cùng gia đình tại Nhật Bản. Ông xuất hiện tại trụ sở VFF cùng với một trợ lý người Hàn Quốc để giải quyết các công việc sắp tới.

Được biết, ông Park sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 2-2, sau đó sẽ trở về Hàn Quốc. Đến ngày 15-2, ông Park sẽ trở lại với công việc, khi đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 3 tới để chuẩn bị cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

Trước diễn biến của dịch virus Corona, VFF đã trang bị khẩu trang cho các đội tuyển đi tập huấn, thi đấu tại nước ngoài. Đêm 30-1, đội tuyển nữ di chuyển sang Hàn Quốc để tham dự Vòng loại thứ 3 Olympic 2020 đã được phát khẩu trang N95.

Ngày 9-2, đội tuyển futsal Việt Nam cũng được trang bị khẩu trang khi sang Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết futsal Châu Á 2020.              

H.H

Hưng Hà
.
.
.