Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân tổ chức Đại hội lần 2

Thứ Ba, 30/08/2016, 17:38
Hôm nay (30-8), Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kì 2016-2020.

 

 

Trong nhiệm kì 1 (2010-2015), Liên đoàn đã tổ chức thành công giải Taekwondo quân sự thế giới (2012) với sự tham gia của 30 quốc gia, giải vô địch quyền anh nam toàn quốc, giải taekwondo quốc tế mở rộng, giải võ cổ truyền mở rộng...Để phát triển phong trào tập luyện trong toàn quân, đã có 11 CLB võ thuật được thành lập.

Trong nhiệm kì 2, Liên đoàn sẽ tiếp tục đào tạo, huấn luyện võ thuật cho các VĐV tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Riêng tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 (2018), các môn võ thuật của Quân đội phấn đấu giành trên 30 HCV.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kì 2 với 33 thành viên do Trung tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Chủ tịch Liên đoàn. Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Chủ tịch CLB võ thuật Quân khu 7 giữ chức Tổng thư kí.

Ban chấp hành Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kì 2

Nhân dịp này, Ban tổ chức Đại hội cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 27 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 46 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào luyện tập, thi đấu và tổ chức hoạt động của nhiệm kì 1. 


Khánh Vy
.
.
.