Kịch tính Giải đua Xe đạp nữ tranh Cúp Truyền hình An Giang năm 2018

Thứ Tư, 18/07/2018, 15:57
Ngày 18-7, tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) diễn ra bế mạc Giải đua Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng, tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19 – năm 2018. 

Giải đua do Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phối hợp Sở VHTT&DL tỉnh An Giang và Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam tổ chức.Giải lần này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018).

Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng các VĐV vẫn nỗ lực thi đấu hết mình ở mỗi chặng đua cuối.

Giải diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18-7, với sự tham dự của 65 VĐV đến từ 11 đội trong nước và 2 đội quốc tế (Thái Lan và Kazakhstan) tranh tài ở 6 chặng đua, với tổng lộ trình dài hơn 622 km. Các VĐV đã đi qua 10 tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và kết thúc tại tỉnh An Giang.

BTC trao giải cho các Đội đạt thành tích cao.

Ông Tân Văn Ngữ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang cho biết, giải là dịp để các VĐV xe đạp nữ trong nước và quốc tế thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào xe đạp thể thao Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh An Giang trao giải cho các VĐV xuất sắc.

Kết quả chung cuộc, Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xuất sắc giành hạng Nhất; Đội Biwase Bình Dương giành hạng Nhì và Đội TP Hồ Chí Minh - Minh Giang giành hạng Ba. 

VĐV Nguyễn Thị Thu Mai, Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xuất sắc giành Áo vàng chung cuộc; VĐV Jutatip Manneephan, Đội Thái Lan giành Áo xanh chung cuộc.


Trần Lĩnh
.
.
.