Kết thúc cuộc đua chạy bộ đường núi lớn nhất Việt Nam năm 2018

Thứ Ba, 25/09/2018, 12:00
Cuộc đua chạy bộ đường núi lớn nhất Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon 2018 (VMM2018) diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-9 tại Sapa, tỉnh Lào Cai đã chính thức khép lại với những màn trình diễn xuất sắc, chinh phục nhiều chặng đường và hoàn thành an toàn. Cuộc đua do Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Topas Travel tổ chức.


Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, cuộc đua chạy bộ đường núi Việt Nam  (Vietnam Mountain Marathon ) là sự kiện chạy địa hình lớn nhất châu Á và là một sự kiện tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Sự kiện này đang dần trở thành sự kiện thường niên của tỉnh Lào Cai.

Thành tích 70km nữ: 1. Ngon Sin Fan (Hong Kong); 2. Jefferlyn Castillano (Philippines); 3. Chutima Poemaschariya (Thailand)

Bước sang mùa giải thứ 6, VMM2018 đã thu hút sự tham gia của gần 3.400 vận động viên đến từ 54 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 40% so với năm 2017; số lượng VĐV Việt Nam tham gia VMM2018 chiếm hơn 50% trong tổng số VĐV,  trong đó có nhiều nhà vô địch các giải chạy đường trường lớn trên thế giới như: Thái Lan, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Anh, Đức…

Thành tích 70km nam: 1. Nguyễn Sỹ Hiếu (Vietnam); 2. Robert West (United Kingdom); 3. Julien Petit (France)

Đường đua Marathon quốc tế vượt núi là những cung đường hẹp, khó đi… Mỗi cung đường sẽ có những thử thách như leo núi cao dựng đứng, xuống những con dốc uốn lượn với những khúc cua liên tục đầy sỏi đá, những con suối, rừng cây hay những đoạn đường bê tông bỏng rát dưới nắng… đòi hỏi người tham gia có sức bền và kỹ năng cao trong hành trình chạy. 

Với các cự ly 10km, 15km, 21km, 42km, 70km và 100km, các vận động viên sẽ tranh tài trên các cung đường đua được đánh giá là khắc nghiệt nhất Việt Nam.

Kết quả, sau 3 ngày thi đấu, ở đường chạy 100km, Nguyễn Tiến Hùng (Việt Nam - 14 giờ 45 phút 44) và Evelyn Lek (Singapore - 17 giờ 57 phút, 29) là hai vận động viên có thành tích cao nhất; Cự ly 70km, vận động viên Nguyễn Sỹ Hiếu (Việt Nam) và Ngon Sin Fan (Hồng Kông) cán đích đầu tiên với thành tích lần lượt là 9 giờ 47 phút 09 và 11 giờ 5 phút 44; Cự ly 42km là cuộc lên ngôi của Andrei Badiu (Romani - 5 giờ 20 phút 46) và Sarah Easton (Anh - 6 giờ 42 phút 37); vận động viên Lê Thị Lan (Việt Nam) và Junwei (Singapore) về Nhất ở đường chạy 21km; Bàn Thị May và Lê Văn Tuấn là hai vận động viên của Lào Cai cũng về đích thứ Nhất tại đường chạy 15km với thành tích 1 giờ 57 phút 12 và 1 giờ 24 phút 34. 

Thành tích 100km  nữ: 1. Evelyn Lek (Singapore); 2. Nathalie Cochet (France);  3. Hoa Banh (Australia)

Thành tích 100km nam: 1. Nguyễn Tiến Hùng (Vietnam); 2. Hisashi Kitamura (Japan); 3. David Fontaine (France)

Đặc biệt, giải Nhất cự ly 10km được trao cho vận động viên Lê Anh Hào (12 tuổi, con trai của vận động viên Lê Văn Tuấn) và vận động viên Therese Auton (Australia).

Tại Lễ Bế mạc, đại diện Ban tổ chức đã trao số tiền 400 triệu đồng cho tổ chức Newborns VietNam và 446,315 triệu đồng ủng hộ chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Sa Pa. Số tiền này được quyên góp từ các vận động viên tham gia giải.

Một số hình ảnh giải chạy bộ đường núi lớn nhất Việt Nam năm 2018 (VMM2018):

Các vận động viên chạy 21km tại vạch xuất phát
Nhóm vận động viên vui vẻ check- in tại điểm xuất phát chuẩn bị cho thử thách 42km.
Đường đua VMM với những cung đường hẹp, khó đi. Mỗi cung đường có những thử thách khác nhau..

An An
.
.
.