Bóng đá Việt Nam và con đường đến World Cup 2026

Thứ Ba, 25/08/2020, 07:50
HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier đều đang có một cái đích chung là đưa bóng đá Việt Nam hướng đến World Cup 2026.


HLV Park Hang-seo mới đây đã khẳng định, ĐT Việt Nam sẽ ưu tiên mục tiêu giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là thành tích mà ĐT Việt Nam chưa từng đạt được nên ông sẽ dành sự tập trung và chuẩn bị cao nhất cho 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 có tính chất quyết định tấm vé đi tiếp.

ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE (4 trận) 5 điểm. Thầy trò ông Park đang có nhiều lợi thế để lọt vào vòng tiếp theo. Đó sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam từng bước chuẩn bị cho mục tiêu giành vé đến World Cup.

Bởi lẽ, khi lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ được cọ xát với các đối thủ mạnh nhất của châu Á. Đó sẽ là những trận đấu tích luỹ rất hữu ích cho thầy trò ông Park. Đó cũng  là lúc mà chúng ta sẽ thấy được trình độ của mình đang ở đâu, từ đó có sự điều chỉnh và đầu tư trọng tâm về mặt chuyên môn. Do đó mà ông Park xác định mục tiêu tập trung một cách rõ ràng cho mặt trận này.

HLV Troussier và Park Hang-seo. Ảnh: H.L

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng nhấn mạnh rằng, việc lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ giúp Việt Nam có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá lớn châu Á. Những đối thủ mạnh mà bình thường Việt Nam sẽ có có cơ hội đối đầu dù trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Đây là cơ hội để chúng ta nâng tầm, từng bước thực hiện lộ trình giành vé đến World Cup 2026.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho mục tiêu này, bóng đá Việt Nam lại cần phải có một thế hệ cầu thủ kế cận. HLV Philippe Troussier của đội tuyển U19 Việt Nam bày tỏ quan điểm để chuẩn bị cho World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cần thế hệ cầu thủ sinh từ năm 1998 tới 2004, con số sẽ lên tới khoảng 100 cầu thủ. Và yêu cầu được đưa ra là 100 cầu thủ này là những người được trải nghiệm, được thử thách ở các giải đấu từ vòng loại World Cup tới SEA Games 2021, vòng loại Olympic 2024...

Thực tế, ông Philippe Troussier đang nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2020, thế nhưng ngay từ lúc này, kế hoạch cho World Cup đã được tính đến. Ngay cả việc HLV Park Hang-seo tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng được ông Philippe Troussier theo dõi rất kỹ.

HLV Philippe Troussier nói rằng: “Nếu nhìn vào buổi tập ở ĐT U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo, cũng như ĐT U19 Việt Nam của tôi thì xét về độ tuổi, tôi tin số cầu thủ của hai đội sẽ chiếm khoảng 70-80% là nòng cốt của Việt Nam tham dự chiến dịch World Cup 2026. Để hướng tới World Cup thì phải hành động. Nhiều nước như Việt Nam cũng có ước mơ tham dự World Cup nhưng tất cả mới chỉ là lý thuyết thôi. Tôi hi vọng trong thời gian tới, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có điều kiện được thi đấu nhiều hơn, khoảng 40 trận/năm, để phát triển năng lực”.

Một trong những mục tiêu trước mắt mà VFF đưa ra cho HLV Philippe Troussier là phải giành vé dự U20 World Cup 2021 thông qua VCK U19 châu Á 2020. Đây là mục tiêu mà chúng ta từng làm được, đó là cơ hội cho những cầu thủ lứa U20 được tiệm cận thế giới. Những cầu thủ sẽ là tương lai cho mục tiêu lớn là World Cup 2020. Chính HLV Park Hang-seo đã thừa hưởng thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam từng dự U20 World Cup 2017 để có được những thành công cùng U23 và ĐTQG.

Khi ra mắt trên cương vị HLV trưởng U19 Việt Nam hồi tháng 9-2019, ông Philippe Troussier chia sẻ rằng: “Cả tôi và ông Park Hang-seo đều có triết lý chung là tạo động lực, khát khao cống hiến cho cho các cầu thủ. Sắp tới cầu thủ của tôi ở ĐT U19 Việt Nam cũng sẽ thi đấu với tinh thần như vậy. Tuy nhiên, để thành công trong bóng đá, còn nhiều yếu tố khác. Tôi có quan hệ khăng khít với ông Park, tôi sẽ giữ gìn mối liên hệ với ông ấy. Tôi coi mình như trợ lý của ông Park. Tôi mong U19 Việt Nam giành được kết quả tốt như U23 và đội tuyển quốc gia thời gian qua”.

Hiện tại, cả hai HLV Park Hang-seo và Troussier đều đang trong quá trình sàng lọc lực lượng lớn cho U22 và U19 cho những mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, số lượng cầu thủ trẻ mà cả hai huấn luyện viên này có thể lựa chọn hàng trăm người. Những thế hệ kế cận của ĐTQG tương lai. Hy vọng, đó sẽ là những nhân tố giúp cho bóng đá Việt Nam đủ tiềm lực đến World Cup.

U19 Việt Nam hướng đến tấm vé U20 World Cup

Tại VCK U19 châu Á 2020, ĐT U19 Việt Nam nằm cùng bảng C với Australia, Arab Saudi và Lào. Theo lịch thi đấu, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Australia trong trận ra quân, do vậy HLV Philippe Troussier dành sự quan tâm đặc biệt đối với đối thủ này. Ông nói: “U19 Australia thời gian qua không tập trung, cũng không có trận đấu nào, vì vậy ban huấn luyện đã thu thập thông tin đối thủ này từ giải U18 Đông Nam Á năm ngoái và các giải đấu trước đó. Còn U19 Arab Saudi và U19 Lào, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin song không ưu tiên như Australia, do đây là hai đối thủ thi đấu sau nên chúng tôi có điều kiện theo dõi sự thể hiện của hai đội này khi họ thi đấu tại giải”.

Tại buổi làm việc với Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia hồi tháng 6-2020, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh mục tiêu của U19 Việt Nam là giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021.

Châu Á sẽ có 5 suất vé tham dự U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia là chủ nhà, 4 suất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại giải U19 châu Á 2020. Trong trường hợp Indonesia vào bán kết U19 châu Á 2020, AFC sẽ tổ chức thêm vòng play-off để chọn vé thứ 5. (H.H)


Hưng Hà
.
.
.