Iran sẽ chi 8 tỷ USD để mua vũ khí Nga

Thứ Ba, 16/02/2016, 19:57
Ngày 16-2, báo Kommersant cho biết, Iran có thể chi 8 tỷ USD để mua máy bay chiến đấu SU-30SM và trực thăng đa năng Mil Mi-17/Mi-8 cùng nhiều vũ khí khác từ Nga.

Thông tin này xuất hiện một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran  Hossein Dehghan bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Moscow, người đang muốn có thỏa thuận về giấy phép sản xuất vũ khí với Nga.

Số vũ khí Iran đặt mua có thể lên tới 8 tỷ USD.

Trước đó ngày 11-2 một nguồn tin quân sự Iran  xác nhận rằng Teheran quan tâm đến loại máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Su-30SM là phiên bản mới nhất của loại máy bay chiến đấu đa năng Su-30.

Yak-130 cũng nằm trong danh sách hợp đồng

Theo chuyên gia quốc phòng Dave Majumdar, việc bổ sung những chiếc Su-30 sẽ làm tăng đáng kể khả năng của lực lượng không quân Iran vốn đang sở hữu một kho vũ khí cũ kĩ đến từ Mỹ, Nga, Trung Quốc

Ngoài máy bay Su-30SM và trực thăng Mi-8/Mi-17, Iran còn muốn sở hữu những máy bay huấn luyện kiêm cương kích hạng nhẹ Yak-130, hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P, khinh hạm và tàu ngầm.

Lực lượng lục quân Iran cũng đang rất muốn sở hữu các xe tăng T-90 của Nga

Báo Kommersant cũng cho biết Teheran cũng có thể nhờ Nga nâng cấp phi đội Mig 29 và Su-24 cũng các tàu ngầm Kilo hiện có.

Bình Nguyễn
.
.
.