Iran cấm người dân hành hương tới thánh địa Mecca

Thứ Sáu, 08/01/2016, 13:10
Trong động thái nhằm trả đũa những hành động của Arab Saudi, hôm 7-1, Iran đã ra lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của Arab Saudi, cấm người Arab Saudi nhập cảnh và cấm luôn cả công dân nước này thực hiện các cuộc hành hương thường niên tới thánh địa Mecca ở Arab Saudi. 

Các nhà phân tích kinh tế nhận định, lệnh cấm này của Iran sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế của Arab Saudi bởi trước đó, lợi nhuận từ việc xuất nhập khẩu của Arab Saudi với Iran đã mang lại khoản lợi không nhỏ cho nước này.

Lễ hành hương tới thánh địa Mecca mỗi năm thu hút từ 2-3 triệu người tham gia, trong đó số người hành hương đến từ Iran chiếm khoảng vài trăm ngàn người. Ảnh: AP

Mỗi năm có khoảng 600.000 người Iran hành hương tới thánh địa Mecca hoặc du lịch tới Arab Saudi.

Với lệnh cấm này, Arab Saudi sẽ mất khoản thu tương đương 18 tỷ USD/năm. Được biết, lần cuối cùng Tehran cấm người dân nước này thực hiện lễ hajj là vào năm 1987, sau khi gần 400 người hành hương Iran đã bị cảnh sát chống bạo động Arab Saudi làm chết.

Chu Nguyễn (Theo Sputnik)
.
.
.