Anh sẽ tung máy bay không người lái “nhện chân dài” diệt IS

Chủ Nhật, 25/10/2015, 16:01
Một loại máy bay không người lái trông giống như loài nhện chân dài sẽ được sử dụng là vũ khí tiêu diệt bọn khủng bố IS.

Loại máy bay này do tập đoàn Zephyr chế tạo với sự hợp tác cùng hãng Airbus, nó có thể bay trên không trong 90 ngày.

Máy bay không người lái “nhện chân dài” của Anh được chạy bằng năng lượng mặt trời

Máy bay này được miêu tả là “lá bài tiềm năng” có thể thay đổi cục diện cuộc chiến chống các tổ chức cực đoan ở Iraq và Syria. Các nhà xuất Zephyr, Airbus tuyên bố loại máy bay này giá thành rẻ hơn các loại khác.

Không quân Anh đánh phá một mục tiêu IS ở Iraq.

Mô hình hiện tại có sải cánh dài 28m và được gắn những tấm pin năng lượng mặt trời. Vào ban đêm, năng lượng được dự trữ trong những cánh quạt gió. Phiên bản bay liên tục trong 90 ngày sẽ ra đời năm 2017, nhưng đã có đơn đặt hàng trong thời gian Chính phủ Anh xem xét chi tiêu quốc phòng.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Anh cho biết, hiện cơ quan này đang xem xét đưa loại máy bay không người lái này chính thức phục vụ quân đội trong thời gian tới, sau khi hoàn thành một chương trình nghiên cứu với tập đoàn Airbus.

Phạm Trúc
.
.
.