Yemen xác nhận cựu Tổng thống Saleh bị phiến quân Houthi sát hại

Thứ Ba, 05/12/2017, 10:42
Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 4-12 (giờ địa phương) xác nhận ông Saleh đã qua đời do bị phiến quân Houthi sát hại. 

Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn nguồn tin Đảng GPC của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cho biết ông bị một tay bắn tỉa sát hại khi đang tìm cách chạy tới tỉnh Marib do quân chính phủ kiểm soát.

Lãnh đạo đảng GPC Faiqa al-Sayyid nhấn mạnh, cựu Tổng thống Saleh đã hy sinh để bảo vệ nền cộng hòa của Yemen, đồng thời lên án phiến quân Houthi về vụ sát hại ông Saleh tại phía Nam thủ đô Sanaa. 

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Ảnh: Getty

Trước đó, phiến quân Houthi tuyên bố đã sát hại ông Saleh. Video do phiến quân Houthi đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông giống ông Saleh, mặc quần áo màu xám, nằm trong chăn với vết thương sâu trên đầu.

Vụ sát hại này diễn ra 1 ngày sau khi ông Saleh tuyên bố chấm dứt liên minh với phiến quân Houthi và quay lại ủng hộ chính quyền của Tổng thống Mansour Hadi, đồng kêu gọi các nước láng giềng coi lực lượng này là hiếu chiến, khủng bố sát hại dân thường.

Ngay sau khi tin tức về việc cựu Tổng thống Yemen bị sát hại được công bố, các cuộc giao tranh và không kích diễn ra rất dữ dội ở Thủ đô Sanaa giữa lực lượng dân quân Houthi và Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc.

Ông Saleh là Tổng thống Yemen suốt 34 năm trước khi buộc phải từ chức năm 2012 do phong trào "Mùa xuân Arab". 

Yemen sau đó do chính quyền Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi, được liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hậu thuẫn, lãnh đạo.

Ông Saleh đã liên minh với lực lượng dân quân Houthi chống lại chính quyền Yemen vốn được cộng đồng quốc tế công nhận. 

Tuy nhiên, tối 3-12, ông Saleh đã tuyên bố chấm dứt liên minh giữa lực lượng của ông và phiến quân Houthi.

Lam Ninh (T.H)
.
.
.