Xuất hiện “nhân vật mới” trong vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Sáu, 30/12/2016, 09:51

Chị gái của Altintas là Seher Ozeroglu cho rằng chỉ mới ở độ tuổi 20 thì chắc chắn đã có người “xui khiến” em trai cô thực hiện hành vi khủng bố này. 

Hãng Mailonline ngày 29-12 đưa tin, Mevlut Mert Altintas, kẻ ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với một phụ nữ Nga, người được cho là một nhân viên tình báo phương Tây.

Chị gái của kẻ ám sát cho rằng đã có người xui khiến em trai mình

Giới chức Nga đang trong quá trình điều tra về nhân vật này. Khi được thẩm vấn, cô thừa nhận từng có quan hệ với Mevlut Mert Altintas trong một thời gian ngắn. Cô cũng từng sống tại Ankara một thời gian và đã rời khỏi đây trước khi xảy ra vụ ám sát hôm 19-12.

Chị gái của Altintas là Seher Ozeroglu cho rằng chỉ mới ở độ tuổi 20 thì chắc chắn đã có người “xui khiến” em trai cô thực hiện hành vi khủng bố này.

Theo một báo cáo của Thổ Nhĩ Kỳ thì người phụ nữ này có thể là một nhân viên tình báo phương Tây, hoặc thuộc mạng lưới khủng bố chống lại Tổng thống Erdogan (FETO) hay có liên hệ với mafia.

Hiện tại, Điện Kremlin chưa chính thức đưa ra bất cứ bình luận này về sự việc này. Các điều tra viên của Nga vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm động cơ đằng sau cái chết của nhà ngoại giao 62 tuổi. 

Linh Bùi
.
.
.