Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ sát hại Đại sứ Nga

Thứ Ba, 20/12/2016, 16:48
Một nhóm các điều tra viên của Nga đã nhanh chóng tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ điều tra vụ ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov

Ngày 20-12, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết một nhóm điều tra nhanh gồm 18 thành viên đại diện các cơ quan chức năng, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Bộ Ngoại giao đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ điều tra vụ ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov. 

Hung thủ Mevlut Mert Aydintas, 22 tuổi đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Ảnh: cbsnews  
Thỏa thuận về việc thành lập ủy ban điều tra chung đã được nhất trí trong cuộc điện đàm khẩn cấp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Hiện tại, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 6 đối tượng được cho là có liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov.

Vụ ám sát này được cho là đã tính toán kỹ lưỡng và lên kế hoạch từ trước, nhằm phá hoại mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai quốc gia. Sự việc xảy ra khi bất ngờ khi Đại sứ Nga đang tham dự một sự kiện triển lãm văn hóa “Nước Nga trong mắt Thổ Nhĩ Kỳ” tại Ankara.

Linh Bùi (theo Reuters)
.
.
.