Xác định 11 nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam

Thứ Hai, 20/02/2017, 10:45
Cảnh sát Malaysia tối 19-2 công bố đã khoanh vùng được 11 kẻ có khả năng liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam, 4 nghi phạm nam trong số này đã bị phát lệnh truy nã quốc tế.


Theo đó, danh tính của 4 nghi phạm nam bị truy nã lần lượt là Ri Ji-hyun (33 tuổi), Ri Jae-nam (57 tuổi), Hong Song-hac (34 tuổi) và O Jong-gil (55 tuổi). 4 kẻ này đều mang hộ chiếu Triều Tiên, mạng hộ chiếu phổ thông chứ không phải hộ chiếu ngoại giao như tin đồn.

Hình ảnh 3 nghi phạm Ri Jae-nam, Hong Song-hac và Ri Ji-huyn được Cảnh sát Hoàng gia Malaysia tiết lộ ngày 19-2. Ảnh: Royal Malaysia Police

Trang Sputnik dẫn lời Phó tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Rashid Ibrahim cho biết 4 nghi phạm được cho là chủ mưu vụ sát hại anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã rời Malaysia bằng đường hàng không; nhưng ông từ chối tiết lộ tên quốc gia mà 4 nghi phạm này bay tới. Song, một nguồn tin từ phía Malaysia lại khẳng định 4 nghi phạm này có thể đã trở về Bình Nhưỡng sau vụ tấn công. 

Hình ảnh 4 nghi phạm được lưu lại trên camera an ninh. Ảnh: AP

Malaysia đã phối hợp với Cảnh sát Quốc tế Interpol phát lệnh truy nã quốc tế 4 nam nghi phạm. Đồng thời nhấn mạnh Malaysia sẽ chủ động và kiên quyết điều tra vụ án này, không cần sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở trụ sở Cảnh sát Hoàng gia chiều 19-2, Malaysia cũng chính thức công bố hình ảnh 11 nghi phạm, bao gồm 4 nghi phạm đã bị bắt (2 nam, 2 nữ) và 4 nghi phạm hiện đang bị phát lệnh truy nã quốc tế.

Phó tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Rashid Ibrahim phát biểu với báo chí tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia. Ảnh: Reuters

"Hiện còn một nghi phạm là Ri Ji-u, 30 tuổi và hai nam nghi phạm chưa xác định rõ nợi ẩn náu", ông Ibrahim thông báo.

Trả lời báo giới về việc định tội dành cho các nghi phạm, cảnh sát Malaysia cho biết cần đợi thông tin về nguyên nhân cái chết và hồ sơ điều tra hoàn chỉnh.

Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, anh trai của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên bị hai phụ nữ tấn công bằng chất lỏng nghi là thuốc độc ở sân bay Malaysia hôm 13-2 dẫn đến tử vong. 
An Nhiên
.
.
.