Tướng Iran doạ đánh chìm đội tàu sân bay Mỹ nếu có "động thái" ở vùng Vịnh

Thứ Hai, 13/05/2019, 07:37
Tư lệnh không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nếu đội tàu sân bay Mỹ có "động thái" ở vùng Vịnh thì lực lượng này sẽ lập tức bị tấn công phủ đầu.

Tàu sân bay của Mỹ. Ảnh: USSNavy

"Một tàu sân bay có khả năng mang theo 40 - 50 máy bay cùng 6.000 binh sĩ từng là mối đe dọa trong quá khứ, nhưng nay mối đe dọa này đã chuyển thành cơ hội", tư lệnh không quân IRGC, tướng Amirali Hajizadeh ngày 12-5 tuyên bố, theo Haaretz.

"Nếu họ có bất cứ động thái nào, chúng tôi sẽ tấn công vào đầu não của họ", tướng Amirali Hajizadeh nói thêm về khả năng đánh chìm đội tàu sân bay Mỹ.

Bình luận của quan chức Iran được đưa ra vài giờ sau khi tư lệnh Hạm đội 5 hải quân Mỹ, đô đốc Jim Malloy tuyên bố sẵn sàng đưa đội tàu sân bay Mỹ vào eo biển Hormuz do Iran kiểm soát.

Khu vực hẹp nhất của eo Hormuz có độ rộng chưa đầy 34km. Nếu đội tàu sân bay Mỹ đi qua eo Hormuz, chúng khả năng cao đi vào vùng biển thuộc chủ quyền Iran. Tehran trước đó khẳng định toàn quyền kiểm soát Hormuz và sẽ đánh chìm tàu gây hấn đi qua khu vực này.

Mỹ tuần trước triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, phi đội oanh tạc cơ B-52, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington và tàu mang tên lửa Patriot đến Trung Đông đe doạ Iran. Đội tàu sân bay Mỹ do đô đốc Jim Malloy chỉ huy.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang chóng mặt trong bối cảnh Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân rồi áp đặt các biện pháp cấm vận chưa từng có nhằm cô lập hoàn toàn Tehran về kinh tế và chính trị.

Tuần trước, Iran nói rằng nước này có thể sẽ từ bỏ thoả thuận hạt nhân nếu châu Âu không bảo vệ được nước này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.


Thiện Minh
.
.
.