Truyền thông Triều Tiên dồn dập đưa tin ông Kim Jong-un đến Việt Nam

Thứ Ba, 26/02/2019, 19:35
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26-2 đã đưa tin vô cùng đậm nét về chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un; trong đó, ca ngợi chuyến thăm tới Hà Nội và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Tổng thống Donald Trump là "một hành trình trọng đại của lòng yêu nước". 


Theo tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, chuyến công du của Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng với người dân và đất nước Triều Tiên. 

Tờ này nhấn mạnh, tất cả người dân Triều Tiên "vô cùng xúc động và phấn khởi", đồng thời kỳ vọng về kết quả tích cực mà ông Kim Jong-un sẽ đạt được trong cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam.

Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam vào sáng 26-2. Ảnh: Reuters. 

“Cả đất nước trở nên náo nhiệt kể từ khi có thông tin lãnh tụ tối cao đã rời Bình Nhưỡng đến Hà Nội để dự Hội nghị Thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ”, bài xã luận đăng trên trang nhất của báo Rodong Sinmun, ngày 26-2 nêu rõ. 

Theo quan sát, bài báo trên được Rodong Sinmun đăng cùng với thời điểm mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Việt Nam, sau hành trình kéo dài hơn 60 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu bọc thép đi qua lãnh thổ Trung Quốc. 

Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên cũng thông báo rằng, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tiến hành hội đàm cấp cao nhất.   

Giới chuyên gia nhận định, việc truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin đậm nét về chuyến công du lần này của Chủ tịch Kim Jong-un dường như khác với xu hướng trước đây, giảm thiểu việc đưa tin của truyền thông Triều Tiên về chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo, hoặc đợi tới khi lãnh đạo trở về nước mới công bố chi tiết. Điều này cũng cho thấy sự tin tưởng của Triều Tiên đối với Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà. 

Nhiều chuyên gia khác thì bày tỏ tin tưởng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ diễn ra thành công và không loại trừ khả năng hai bên sẽ đạt được mong muốn bấy lâu là ra một tuyên bố chung về hòa bình. Hồi tháng 1, Chủ tịch Kim Jong Un đã khẳng định rằng Triều Tiên "sẵn sàng mở lại công viên công nghiệp Kaesong và các tour du lịch tới núi Kumgang mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".

Trong khi đó, nhiều hãng tin, truyền thông của Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa tin khẳng định Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam. 

Báo Jiji (Nhật Bản) cho biết, đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un thăm Việt Nam và là nước thứ ba ông Kim thăm chính thức sau Trung Quốc và Singapore. Trước đó, ông Kim Nhật Thành, ông của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm Việt Nam vào năm 1958. 


Linh Bùi
.
.
.