Truyền thông Hàn-Triều đưa tin đa chiều về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Thứ Bảy, 28/04/2018, 15:14
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hôm 27-4 là một "mốc lịch sử mới" trên bán đảo Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hôm 28-4, KCNA đã đăng tải toàn văn Tuyên bố Panmunjom của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, đánh giá cuộc họp này là một "mốc lịch sử mới" dẫn đến "sự hòa giải và thống nhất dân tộc, hòa bình và thịnh vượng" cho bán đảo Triều Tiên. 

Trong một bản tin khác, KCNA đã đề cập đến cụm từ "phi hạt nhân hóa hoàn toàn", một cụm từ hiếm khi được nhắc đến trên truyền thông Bình Nhưỡng, phần nào thắp sáng hơn tia hi vọng về một mục tiêu chung sẽ sớm được thực hiện giữa hai nước, Yonhap nhận định.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong số ra ngày 28-4. Ảnh: Yonhap

“Hàn Quốc và Triều Tiên khẳng định mục tiêu chung hướng tới hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, KCNA đưa tin.

KCNA cũng nhấn mạnh, các biện pháp mà Triều Tiên và Hàn Quốc cùng thực hiện là rất có ý nghĩa và vô cùng quan trọng đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ mọi vai trò và trách nhiệm để hướng tới mục tiêu này.

Trước đó vào ngày 27-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức cuộc gặp lịch sử tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu Phi quân sự nằm giữa biên giới hai miền. 

Cái bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo đã mở ra một trang sử mới của hòa bình và ổn định trên toàn lãnh thổ Triều Tiên, đánh dấu bằng tuyên bố chung với nhiều nội dung tích cực, trong đó nổi bật là việc tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình và đặt mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Khoảnh khắc lịch sử với cái ôm nồng ấm của hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27-4. Ảnh: Reuters

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều, lấp đầy 4 trang đầu tờ báo số ra ngày 28-4 với 61 bức ảnh đều về cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải toàn bộ văn bản của Tuyên bố Panmunjom trên trang thứ ba, đáng chú ý là thỏa thuận về việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên cũng được bao gồm trong nội dung đăng tải.

Cũng mang nội dung đánh giá cao Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, song truyền thông Hàn Quốc lại có cái nhìn có phần tương đối thận trọng về kết quả của cuộc gặp lịch sử này. 

Nhật báo Chosun nhận định Tuyên bố chung Panmunjom là một bước tích cực nhằm làm tan băng mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, tuy nhiên văn kiện này là chưa đủ để có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa. 

Còn tờ Korea Times lại nhấn mạnh, Hội nghị đã kết thúc, và đây là thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên cần phải làm rõ ý định thực sự của mình về việc từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. 

"Hai nhà lãnh đạo cần làm việc chặt chẽ cùng nhau để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ", theo Korea Times.

An Nhiên (Tổng hợp)
.
.
.