Trung Quốc kêu gọi đối thoại hòa bình sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ Hai, 09/03/2020, 15:30
Trung Quốc đã đưa ra những động thái đầu tiên sau vụ Triều Tiên đã bắn ba vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản sáng 9/3.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: ITN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/3 về vụ việc Triều Tiên đã bắn ba vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản sáng cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên tham gia tham vấn và đối thoại để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Vụ việc sáng 9/3 diễn ra một tuần sau vụ bắn thử tên lửa lần đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2020. Các vật thể được bắn về phía Đông Bắc từ khu vực gần thị trấn Sondok phía Đông tỉnh Nam Hamgyong, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết. Các chi tiết khác, bao gồm loại, phạm vi bay và độ cao vật thể bay, chưa được công bố.

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi tình hình trong trường hợp phóng thêm và duy trì tư thế sẵn sàng", JCS nói.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.