Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi 2,5 triệu liều vaccine cho Đài Loan

Thứ Ba, 22/06/2021, 08:41
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/6 kêu gọi Mỹ không lấy việc hỗ trợ vaccine để "thao túng chính trị", sau khi Washington chuyển 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ không tìm cách thao túng chính trị hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới danh nghĩa viện trợ vaccine COVID-19 cho Đài Loan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21/6.

2,5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna được Mỹ gửi tới thành phố Đài Bắc hôm 20/6. (Ảnh: Reuters)

Tính tới thời điểm hiện tại, Đài Loan đã ghi nhận tổng cộng 14.080 ca nhiễm và 569 ca tử vong vì COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20/6 là ngày đầu tiên hòn đảo này ghi nhận số ca bệnh theo ngày dưới 100 ca kể từ ngày 15/5. 

Chính quyền Đài Loan đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn do những hạn chế về nguồn cung vaccine. Hiện mới chỉ có khoảng 6% dân số (23,5 triệu người) Đài Loan đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Đài Loan hôm 20/6 đã nhận 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Moderna được vận chuyển từ thành phố Memphis, bang Tennessee (Mỹ). Trong số 2,5 triệu liều, có 750.000 liều được Mỹ cam kết tài trợ vào ngày 6/6.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời cảm ơn Mỹ, nói Mỹ là một "người bạn thực sự" khi hỗ trợ Đài Loan.

Hồi đầu tháng này, Nhật Bản cũng đã chuyển thẳng cho Đài Loan khoảng 1,24 triệu liều vaccine AstraZeneca để đáp ứng nhu cầu cấp bách của hòn đảo.

Cao Trung
.
.
.