Trung Quốc: Lở đất, 30 công nhân bị chôn vùi

Chủ Nhật, 08/05/2016, 09:45
Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, 30 công nhân đã bị vùi dưới đá và bùn sau khi lở đất xảy ra tại một công trường xây dựng phía đông nam nước này.

Vụ việc xảy ra tại quân Taiming tỉnh Phúc Kiến vào khoảng 5h ngày 8-5.

Một quan chức của quận Taiming cho biết, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra lở đất nhưng khu vực này đã mưa lớn trong vài ngày qua.

Vị quan chức trên cũng cho biết, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng hết sức để tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tỉnh Phúc Kiến đông nam Trung Quốc nơi xảy ra lở đất nghiêm trọng.

Mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc từ ngày 4-5 đã khiến lụt lội và lở đất xảy ra liên tục. Đường sắt nối Tứ Xuyên và Quý Châu đã gián đoạn 17 giờ liên tục khi một trận lở đất phá huỷ hơn 40 mét đường ray.

Cục đường sắt Thành Đô cho biết, khoảng 1.000 nhân viên cấp cứu với sự giúp đỡ của 3 máy xúc đã di chuyển 1.300 mét khối bùn và đá trên và xung quanh khu vực đường ray đồng thời gia cố lại tuyến đường trên.

Bình Nguyễn
.
.
.