Lở đất giết chết ít nhất 20 người

Chủ Nhật, 02/08/2015, 18:20
PT ngày 2/8 đưa tin, mưa nặng hạt kèm theo lũ quét gây lở đất đã giết chết ít nhất 20 người ở tây bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Myanmar.

Sĩ quan cảnh sát địa phương Herojit Singh cho biết, vụ việc xảy ra tại làng Joumol, huyện Chandel thuộc bang Manipur. Vụ lở đất cũng khiến 6 tới 7 ngôi nhà bị sập. Cơ quan Phòng chống thiên tại quốc gia cũng tới hiện trường để làm công tác cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cũng tới nơi xảy ra sự cố xem xét tình hình.

Lũ quét kèm theo lở đất tại huyện Chandel thuộc bang Manipur.

Lở đất kèm theo mưa lũ thường đe dọa Ấn Độ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9. Trong nhiều ngày qua, bang Manipur cũng phải gánh chịu nhiều trận mưa nặng hạt, khiến hàng ngàn cư dân phải sơ tán do mất nhà cửa. Năm nay, nắng nóng kèm theo bão lũ đã giết chết hàng ngàn cư dân Ấn Độ.

Nguyễn Minh (theo PT)
.
.
.