Động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhiều khách du lịch thiệt mạng

Thứ Tư, 09/08/2017, 09:54

Có ít nhất 13 người chết và hơn 175 người khác bị thương vào cuối ngày 8-8 sau trận động đất làm rung chuyển một khu vực du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam Trung Quốc.

Trong số những người bị thương có khoảng 28 người bị đa chấn thương, Thông tấn Tân Hoa đưa tin.

Trận động xảy ra ở huyện Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou) tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) thuộc Tây Nam Trung Quốc vào đêm 8-8.

Lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục làm việc để tìm kiếm thêm các nạn nhân. Ảnh: CCTV

Có ít nhất 5 trong số những người thiệt mạng là khách du lịch, Tân Hoa dẫn nguồn thông tin của Công an tỉnh Tứ Xuyên, Có khoảng 2.800 người đã được sở tán khỏi một khách sạn quốc tế bị thiệt hại nặng.

 Các đội cứu nạn vẫn đang làm việc để tìm kiếm thêm người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc (CCTV) đưa tin

Người dân ở Thành Đô (Chengdu) cách tâm chấn khoảng 300 km cho CCTV họ cảm nhận được rung chấn.

Có gần 400 xe chữa cháy và hơn 1.100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được triển khai đến hiện trường, CCTV cho biết. Họ mang theo 55 thiết bị cứu sinh, 30 cảnh khuyển và 24 máy phát điện.

Chính quyền địa phương thông báo đóng cửa khu vực du lịch Cửu Trại Câu bao gồm 1 công viên quốc gia có nhiều thác nước đẹp bắt đầu từ sáng 9-8.

Phạm Trúc
.
.
.