Động đất mạnh 7.8 độ Richter ở Nga, cảnh báo sóng thần

Thứ Ba, 18/07/2017, 08:43
Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga sáng sớm ngày 18-7 và có nguy cơ tạo ra sóng thần trong bán kính 300 km tính từ tâm trấn.
Vị trí xảy ra vụ động đất. Đồ họa: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ

Trung tâm cảnh báo Sóng thần tại Thái Bình Dương của Mỹ vừa phát đi thông báo cho biết, một đợt sóng thần nguy hiểm có nguy cơ xảy trong bán kính 300km tính từ tâm chấn của một trận động đất mạnh đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra ở độ sâu hơn 10 km dưới Thái Bình Dương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, vị trí tâm chấn nằm cách bờ biển phía Đông của bán đảo Kamchatka của Nga khoảng 500km. Như vậy, sóng thần sẽ không gây hại gì cho khu vực đông dân cư này.

Cơ quan này cũng nhận định trận động đất xảy ra ngay sau khi núi lửa Klyuchevskoy ở Kamchatka phun tro bụi. Cột tro bụi đã bốc cao khoảng gần 6km so với mực nước biển, buộc giới chức các nước phải ban cảnh báo với các phi cơ hoạt động trong khu vực.

Trận động đất cũng được cho là đã tạo ra một số cơn địa chấn mạnh hơn 5.0 độ Richter.

Thiện Nhân
.
.
.