Động đất 6,5 độ richter làm rung chuyển Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thứ Ba, 08/08/2017, 21:59

Một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã làm rung chuyển huyện Cửu Trại Câu (Jizhaigou) phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) vào lúc 21h19' (địa phương) tối 8-8, theo Trung tâm Mạng lưới Dự báo Động đất Trung Quốc.

Tâm chấn động đất được ghi nhận ở 33,20 vĩ độ Bắc và 103,88 kinh độ đông.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo trận động đất mạnh đến 6,6 độ richter và cho biết nó cách phía Tây Bắc thành phố Quảng Nguyên khoảng 200 km với độ sâu 32 km.

Trận động đất xảy ra vào lúc 21h19' tối 8-8. Ảnh: Xinhua

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất do động đất gây ra.

Tứ Xuyên là một khu dễ bị động đất. Năm 2008, trận động đất mạnh 8 độ richter ở Tứ Xuyên đã làm chết gần 70.000 người và hàng triệu người trở thành vô gia cư. 

Trúc Phạm
.
.
.