"Mục đích (của những cáo buộc này) là để bôi nhọ hình ảnh đất nước của chúng tôi và tìm cách khiến chúng tôi lung lay", thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cùng với FBI, đã cảnh báo vào tháng trước về mối đe dọa từ tin tặc Triều Tiên, đặc biệt là trong các dịch vụ tài chính.
Theo đó, Triều Tiên bị cáo buộc đứng sau một chiến dịch đánh cắp sử dụng kỹ thuật số đầy tham vọng kéo dài nhiều năm, bao gồm rút tiền từ ATM, đánh cắp từ các ngân hàng lớn, tống tiền người dùng máy tính trên toàn thế giới và chiếm đoạt các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ đề xuất và được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nhằm cắt giảm tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 28 công dân Triều Tiên và năm công dân Trung Quốc vì vi phạm cách lệnh trừng phạt.
Đây là những động thái mới nhất được hai bên đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Triều đang ngày càng đi vào bế tắc, kể từ sau khi cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước liên tục không đạt được tiến triển gì sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.