Tổng thống Mỹ gửi thư ngỏ lời hợp tác chống dịch với Triều Tiên

Chủ Nhật, 22/03/2020, 08:39

Thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày 21/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó bày tỏ muốn hợp tác với Bình Nhưỡng trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng chóng mặt. Ảnh Getty Images. 

Trong thư, ông Trump đã vạch ra kế hoạch phát triển quan hệ giữa hai nước và “bày tỏ ý định hợp tác trong lĩnh vực dịch tễ học”, cũng như khen ngợi những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong bảo vệ người dân Triều Tiên khỏi “mối đe dọa dịch bệnh nghiêm trọng”.

Cuối tháng 1, Bình Nhưỡng đã cơ bản đóng cửa biên giới và triển khai một hệ thống kiểm dịch khẩn cấp quốc gia. Biện pháp này dẫn đến việc 380 công dân nước ngoài bị ảnh hưởng.

Triều Tiên đã liên tục tuyên bố rằng họ không có trường hợp COVID-19 nào được xác nhận mặc dù nằm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, căn bệnh COVID-19 mới đã nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, với tâm dịch hiện đã chuyển sang châu Âu. Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Anh vẫn là những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 tại khu vực.

Tại Mỹ, tính đến sáng 22/3 đã có 23.649 ca nhiễm virus Corona, cùng với đó là 302 người tử vong.

Tất cả 50 bang của Mỹ đều đã bị ảnh hưởng, trong đó, nặng nề nhất là New York (10.356 ca nhiễm, 53 ca tử vong), tiểu bang Washington (1.793 ca nhiễm, 94 tử vong), New Jersey (1.327 ca nhiễm, 16 tử vong) và California (1.200 ca nhiễm, 24 tử vong).

Duy Tiến
.
.
.