Triều Tiên tấn công giả định vào Dinh Tổng thống Hàn Quốc

Thứ Tư, 27/04/2016, 21:59
Ngày 27-4, Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị dùng pháo bắn tung một bản sao Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ở ngoại ô Thủ đô Bình Nhưỡng.


Theo Seul đây là một hành động cố ý tuyên truyền. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ-Hàn cho biết quân đội Triều Tiên bị phát hiện đang xây bản sao có kích thước bằng một nửa bản gốc Nhà Xanh ở trường bắn Daiwonri gần Thủ đô Bình Nhưỡng vào đầu tháng 4-2016.

“Triều Tiên có lẽ đang chuyển bị thực hiện một cuộc tấn công giả định vào Nhà Xanh bằng cách tạo ra bản sao làm mục tiêu”, quan chức cho biết.

Nhà Xanh-Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Có khoảng 30 khẩu pháo đã được đưa đến trường bắn. “Vụ tập trận này nhằm mục đích khuấy động sự thù địch chống lại Hàn Quốc, dấy lên lòng trung thành đối với lãnh đạo Kim Jong-un và thúc đẩy quan ngại về an ninh ở Hàn Quốc”, ông cho biết thêm.

Căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên leo thang kể từ khi Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào tháng1-2016, ngay sau đó Seul khôi phục chương trình phát thanh tuyên truyền chống miền Bắc và kêu gọi Mỹ điều máy bay B-52 áp sát biên giới với Triều Tiên.

Ngày 23-4, Triều Tiên tuyên bố bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm. Hàn Quốc cùng Mỹ lập tức điều hệ thống phòng không trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 24-4, Bình Nhưỡng điều 300 hệ thống phóng tên lửa áp sát biên giới Hàn Quốc.

Ngọc Bích
.
.
.