Triều Tiên ví tên lửa Pukguksong-3 như "thanh đoản kiếm đáng sợ nhất"

Thứ Sáu, 04/10/2019, 19:18
Hôm 3-10, tờ Rodong Sinmun, Cơ quan Ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải một bài xã luận về vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng. Theo đó, tờ này nhấn mạnh rằng tên lửa Pukguksong-3 được bắn đi như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng sau lưng các thế lực thù địch. 
Tên lửa Pukguksong-3 của Triều Tiên được phóng sáng 2-10. Ảnh: Rodong Sinmun. 

Theo đó, tờ Rodong Sinmun ca ngợi tên lửa Pukguksong không chỉ đơn thuần là một loại vũ khí thông thường mà Triều Tiên phát triển được trong thời gian qua. Bài xã luận có đoạn: Tên lửa Pukguksong không chỉ thể hiện uy lực vũ khí thông thường của chúng tôi mà còn là tuyên bố đanh thép với những phần tử phản động bạo lực đang tìm cách nắn dòng chảy lịch sử". 

Không những vậy, tờ này nhấn mạnh thêm rằng, tên lửa Pukguksong được coi là "quả bom hẹn giờ" treo lơ lửng sau lưng các thế lực thù địch và là "thanh đoản kiếm đáng sợ nhất" để tiêu diệt mọi kẻ thù.

Bài xã luận của Rodong Sinmun được đăng tải chỉ một ngày sau vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-3 của Triều Tiên vào sáng 2-10. Đây là vụ thử SLBM đầu tiên của nước này trong vòng ba năm qua và là vụ thử tên lửa thứ 11 trong năm 2019. 

Theo giới quân sự Hàn Quốc, tên lửa Pukguksong-3 được bắn theo góc cao, bay được 450 km và đạt độ cao tối đa 910 km trước khi rơi xuống biển. Nếu phóng theo quỹ đạo thông thường, nó có thể đạt tầm bắn khoảng 2.000 km, đủ sức bắn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Được biết, cùng với các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), chương trình SLBM được xem là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và các đồng minh, vì nó có thể mở rộng tầm xa của các tên lửa hạt nhân Triều Tiên, và một tên lửa như vậy có thể khó bị phát hiện trước khi nó nổi lên trên mặt nước.


Linh Đan
.
.
.