Tổng thư ký LHQ kêu gọi Nga – Thổ Nhĩ Kỳ giảm căng thẳng

Thứ Hai, 30/11/2015, 13:21
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 29-11 cho biết ông thực sự quan ngại về sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ. 

Trả lời phỏng vấn hãng AP tại Thủ đô Paris của Pháp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu (COP21), ông Ban Ki-moon đã kêu gọi “các nhà lãnh đạo hai nước thực hiện những bước đi đầu tiên để giảm căng thẳng”. 

Quan điểm của người đứng đầu LHQ là sự chia rẽ, “mâu thuẫn giữa các nước trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)” là không cần thiết” và “các quốc gia phải đặt lên hàng đầu lợi ích cộng đồng, lợi ích toàn cầu về chống khủng bố và cực đoan”.  

Tuyên bố của Tổng thư ký LHQ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động bắn hạ máy bay Su-24. 
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon dự Hội nghị G20 tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 11. Ảnh: AP

Hiện Nga cũng đang tiến hành nhiều vụ không kích vào khu vực Tây Bắc Syria, nơi sinh sống của phần đông người Turkmen thiểu số được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.

S.Thương (Theo ABC.net)
.
.
.