Tổng thống Putin đích thân xuống đáy biển xem xác tàu ngầm đắm

Chủ Nhật, 28/07/2019, 08:08
Tổng thống Nga Vladimir Putin xuống đáy biển trên tàu lặn hiện đại và cùng các chuyên gia đặt bia tưởng niệm lên thân một con tàu ngầm chiến lược bị đắm năm 1942 ở vịnh Phần Lan.

Ông Putin cùng các chuyên gia trên tàu lặn C-Explorer 3.11. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Putin ngày 27-7 cùng đội chuyên gia lên tàu lặn C-Explorer 3.11 và đi xuống khoảng độ sâu 50m để quan sát xác tàu ngầm hải quân Liên Xô ShCh-308 Syomga, được mệnh danh là "Cá hồi Đại Tây Dương", của hải quân Liên Xô bị đắm từ thời Thế chiến II, theo Sputnik.

Sau khi kiểm tra xác tàu, ông Putin và các chuyên gia đã lắp đặt một bia tưởng niệm ghi tên 40 thuỷ thủ hi sinh trên tàu ShCh-308 Syomga. Hoạt động của ông Putin được mô tả là để tri ân tới những người quân nhân đã thiệt mạng khi phục vụ tổ quốc.

Theo Sputnik, tàu ShCh-308 đã chìm cuối tháng 10-1942 do dính phải mìn của phát xít Đức trên đường quay trở lại căn cứ ở St. Petersburg với 40 thủy thủ trên tàu. Trước đó, Sch-308 được cho đã phóng ngư lôi vào 3 tàu vận tải của Đức quốc xã.

Số phận của con tàu từng là điều bí ẩn cho đến tận năm 2018, sau khi nhà chức trách Nga tìm thấy nó gần một hòn đảo ở vịnh Phần Lan.

Tàu ngầm Shch-308 được khởi đóng năm 1930, và hạ thủy tháng 4-1933. Con tàu hoạt động trong biên chế Hạm đội Baltic của Liên Xô cho tới khi gặp nạn.

Thiện Nhân
.
.
.